Sự cố hệ thống xử lí nước thải của nhà máy Đường Khánh Hòa khiến tôm, cá chết hàng loạt

Nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm bị thiệt hại nặng nề, có hộ trắng tay hoàn toàn sau khi hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Đường Khánh Hòa (của Công ty CP Đường Khánh Hòa đóng tại huyện Cam Lâm) bất ngờ gặp sự cố tràn nước thải với lưu lượng lớn.

Cá biển chết hàng loạt dạt vào bờ sau sự cố tràn nước thải từ Nhà máy Đường Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng

Công ty CP Đường Khánh Hòa vừa có báo cáo gửi các ngành chức năng về sự cố nước thải từ Nhà máy Đường Khánh Hòa tràn ra đầm Thủy Triều. Theo đó, khoảng 9h ngày 13.3, Nhà máy đường Khánh hòa bị sự cố nước thải, do đó lượng nước thải bị tràn vào mương thoát nước mưa. Sau đó, Nhà máy đã chặn các cửa thoát nước mưa ra đầm Thủy Triều. Nước thải trong mương thoát nước mưa bị dâng lên, thấm qua tường rào Nhà máy 6m ở phía Bắc.

Nhà máy Đường Khánh Hòa đề nghị huyện Cam Lâm giúp đỡ thông báo cho nhân dân trong toàn huyện được biết để không lấy nước vào các đìa nuôi thủy, hải sản.

Cá chết hàng loạt tại đầm Thủy Triều, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng

Tuy nhiên, ngoài cá biển bị chết hàng loạt tấp vào bờ, nhiều hộ nuôi trồng thủy, hải sản đã không kịp ứng phó, dẫn đến bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ nuôi cá, ốc hương, tôm thẻ chân trắng... tại khu vực đầm Thủy Triều trắng tay hoàn toàn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng.

Sáng 15.3, PV Lao Động có mặt tại đầm Thủy Triều và chứng kiến cá biển chết hàng loạt tấp vào bờ. Ông Nguyễn Văn Phúc (thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc) mếu máo cho biết, ông cũng không biết xoay sở thế nào vì cả 4 tấn ốc hương và 32 vạn con tôm thẻ chân trắng nuôi ở đầm Thủy Triều giờ đã chết toàn bộ. Thiệt hại theo ông Phúc là hơn 1 tỉ đồng.

"Tôi vay ngân hàng với số tiền lớn để nuôi tôm và ốc hương. Giờ thiệt hại bất ngờ như thế này tôi đứng ngồi không yên, không biết lấy đâu ra tiền để trả" - ông Phúc nói và đề nghị Nhà máy Đường Khánh Hòa sớm có kế hoạch hỗ trợ cho người nuôi trồng thủy, hải sản ảnh hưởng từ sự cố tràn nước thải ra ngoài.

Người dân phản ánh nước thải chảy qua khe tường của Nhà máy Đường Khánh Hòa rất hôi thối. Ảnh: Nhiệt Băng

Tương tự, hộ nuôi ốc hương với tổng diện tích 3.000m2 của Lê Minh Kha (thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc) cũng không còn một con sống sót. "Tôi đã đầu tư cả 400 trăm triệu đồng vào hồ nuôi ốc hương. Nếu tính giá bán hiện tại, tôi bị thiệt hại tiền tỉ. Tôi mong chính quyền cần sớm làm rõ vấn đề tràn nước thải của Nhà máy Đường Khánh Hòa và có hướng hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho người dân".

Sau khi nhận được thông tin và phản ánh của người dân, Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành lấy mẫu thủy, hải sản chết kiểm tra và lấy mẫu nước để xét nghiệm. Trong khi chờ đợi kết quả chính thức thì tình trạng cá, tôm chết vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng khiến người dân hết sức lo lắng.

Bà Trần Thị Cúc (thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc) - sống kề tường rào xi măng của Nhà máy Đường Khánh Hòa - cho biết, nước thải chảy ra ngoài qua kẽ tường như thác đổ và rất hôi thối. Dân không ai chịu nổi. "Nước mới rút tối qua, sáng nay (15.3), tôi mới quét dọn bùn non trên con đường vào nhà" - bà Cúc cho hay.

Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật...

Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/su-co-he-thong-xu-li-nuoc-thai-cua-nha-may-duong-khanh-hoa-khien-tom-ca-chet-hang-loat-646857.bld