Sư chùa bị bắt quả tang đánh bạc với ba cô gái trong chùa đêm khuya

Tổ an ninh xóm Chùa, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm ăn tiền tại gian nhà khách của Chùa Mồi.

Mới đây, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một clip bắt quả tang sư chùa đánh bạc với 3 cô gái. Trong clip, một công an khẳng định: "Ba cô con gái mặc quần như thế kia, ở với sư qua đêm, đến 12 giờ đêm là không chấp nhận được".

Được biết, Các đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm gồm: Ngô Duy Sơn (tức Thích Giác Minh) SN 1994 và Ngô Duy Giang (tức Thích Giác Ân) SN 1992 cùng có hộ khẩu tại tổ 13, phường Quang Trung (T.P Thái Nguyên). Danh tính đối tượng thứ 3 là Phạm Minh Thắng, SN 1993, thường trú tại phường Hàm Rồng, T.P Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thắng đang là sinh viên Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Còn Ngô Duy Sơn và Ngô Duy Giang đều đang tu tại chùa Mồi. 3 cô gái trẻ được cho là bạn của Thắng quen nhau qua mạng xã hội.

Sau đó, các sư chùa, nam thanh niên và ba cô gái đánh bạc đều bị đưa trụ sở công an để làm rõ vụ việc.

Sư chùa bị bắt quả tang đánh bạc với ba cô gái trong chùa đêm khuya.

Chiều nay 21/10, công văn số 1186/UBND-CA của UBND Thị xã Phổ Yên gửi UBND tỉnh Thái Nguyên về vụ đánh bạc tại chùa Mồi, xóm Chùa, xã Hồng Tiến vào đêm ngày 20/10 nêu rõ: Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20/10/2016, tổ an ninh xóm Chùa, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên phát hiện và bắt quả tang 03 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm ăn tiền tại gian nhà khách của Chùa Mồi, địa chỉ: xóm Chùa, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Công an xã Hồng Tiến đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang vụ việc trên.

Công văn báo cáo về vụ đánh bạc tại chùa Mồi

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 52 quân bài tú lơ khơ, 640.000đ (sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) tiền mặt trên chiếu bạc và 01 chiếu cói một mặt có hoa văn dùng để ngồi đánh bạc.
Tại nơi diễn ra sự việc có 08 người (5 nam, 3 nữ).

Hiện UBND thị xã Phổ Yên đang chỉ đạo Công an thị xã điều tra, xác minh làm rõ sự việc.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Quốc Hùng/NĐT

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/su-chua-bi-bat-qua-tang-danh-bac-voi-ba-co-gai-trong-chua-dem-khuya-p41967.html