Su-30MK2 của Việt Nam trên báo Quân sự Trung Quốc

(Phunutoday) - Hôm qua trên Trang Tin tức Quân sự Hoàn cầu của Trung Quốc có đăng một loạt ảnh cận cảnh loại máy bay hiện đại nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam đang tập luyện.

Bên cạnh việc đăng ảnh, tờ báo này cũng đưa ra nhiều phân tích về sức mạnh quân sự của Không quân Việt Nam, dưới đây là phần tóm tắt của những phân tích đó: Trong những năm gần đây, Không quân Việt Nam có nhiều bước phát triển mạnh, trong đó đặc biệt là việc mua sắm nhiều loại vũ khí và trang thiết bị chiến đấu của Nga. Tiêu biểu trong số đó là các loại máy bay chiến đấu hiện đại để thay thế dần khoảng 400 máy bay MiG-21, MiG-22 đã quá lỗi thời với chiến tranh hiện đại. Việt Nam nhận chiếc Su-30 đầu tiên trong gói hợp đồng 4 chiếc Su-30MK2 vào năm 2003. Những chiếc MiG-21cần được thay thế để phù hợp hơn với chiến tranh hiện đại, (ảnh: QĐND) Ước tính của tờ báo này thì hiện nay Không quân Việt Nam có khoảng 16 chiếc Su-27 và Su-30MK2 và trong những năm tiếp theo Việt Nam có thể có thêm ít nhất khoảng 20 chiếc Su-30MK2 nữa. Sau khi Quân đội Việt Nam hoàn thành việc kí kết thành công hai hợp đồng quân sự gồm: 1 hợp đồng trị giá khoảng 1 tỉ USD kí tháng 2/2010 mua 12 Su-30MK2 và một hợp đồng khác là 8 chiếc Su-30MK2 năm 2009, bên cạnh đó Việt Nam còn nhận được nhiều phụ tùng thay thế cho các loại máy bay đã mua được, tờ báo này lấy nguồn từ hãng tin Nga Interfax. Theo đó những chiếc máy bay đầu tiên này sẽ được bàn giao cho Không quân Việt Nam từ năm 2011 – 2012 trở đi. Những chiếc Su-27 UB của Không quân Việt Nam (ảnh: Jetphoto.com) Bên cạnh Su-30MK2, Không quân Việt Nam còn có khoảng 36 chiếc Su-27 bao gồm: tháng 5/1995 Việt Nam nhận được lô hàng bao gồm: 5 chiếc Su-27SK và 1 chiếc Su-27UBK. Từ năm 1997 đến năm 1998 Việt Nam nhận thêm 6 chiếc Su-27 nữa bao gồm: 2 Su-27SK, 2 Su-27 UBK, 2 Su-27PU…. Su-27 SK của Không quân Việt Nam (ảnh:QĐND) Dưới đây là cận cảnh những chiếc Su-30MK2 hiện đại nhất của Không quân Việt Nam Thông số cơ bản của Su-30MK2 Động cơ: 2xAL-31F Dài: 21,9m; Cao: 6,4m; Sải cánh: 14,7m Trọng lượng cất cánh tối đa 34.500 kg Trọng lượng tải tác chiến: 8.000kg Dự trữ nhiên liệu: 9.720kg Vận tốc bay tối đa: Mach 2 Trần bay thực tế: 17.300m (ảnh: Tom.huanjua.com) Su 30MK2 là phiên bản nâng cấp của Su 30, được tập đoàn Sukhoi phát triển từ những năm 90. Nó có khả năng mang tên lửa chống tàu, đạt tới vận tốc 2.100 km/h và tầm xa là 3.500 km (ảnh: Tom.huanjua.com) Su 30MK2 thường được bán cho các nước ven biển như Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Venezuela (ảnh: Tom.huanjua.com) Theo đánh giá của các chuyên gia Nga, phiên bản Su-30MK2 dành cho Việt Nam có nhiều cải tiến để tác chiến hỗn hợp (ảnh: Tom.huanjua.com) Su-30MK2 được coi là loại máy bay tiêm kích chiến đấu hiện đại nhất của Không quân Việt Nam (ảnh Tom.huanjua.com) Phú nguyễn( Theo Tom, Interfax)

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong/201109/Su-30MK2-cua-Viet-Nam-tren-bao-Quan-su-Trung-Quoc-2095941/