Startup Việt Nam cần tư duy toàn cầu hóa

Để khai thác triệt để chiếc cầu nối công nghệ, theo nhiều chuyên gia, các Startup Việt cần một tư duy toàn cầu hóa, sẵn sàng bước ra biển lớn ngay từ trước khi thành lập.

Đổi mới công nghệ sáng tạo là động lực thiết yếu để thúc đẩy mô hình tăng trưởng của Việt Nam thời gian tới, trong đó, các Startup đóng vai trò cốt lõi. Tuy nhiên, để khai thác triệt để chiếc cầu nối công nghệ, theo nhiều chuyên gia, các Startup Việt cần một tư duy toàn cầu hóa, sẵn sàng bước ra biển lớn ngay từ trước khi thành lập.

Tại diễn đàn kinh tế Vietnam Summit ngày 3/11, các chuyên gia nhấn mạnh, nếu không có tầm nhìn dài hạn ngay từ đầu, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ dễ dàng biến Startup thành một khẩu hiệu phong trào, chỉ mang tính thời trang, nhưng không bền vững.

Tuy nhiên trong phiên thảo luận về đổi mới công nghệ sáng tạo của Vietnam Summit, cũng có ý kiến của doanh nghiệp cho rằng, không hẳn là do Startup, mà còn không ít nhà đầu tư tại Việt Nam hiện nay vẫn chỉ đặt ra định hướng ngắn hạn.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/cong-nghe/startup-viet-nam-can-tu-duy-toan-cau-hoa-20161104144823681.htm