Start-up của tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ quyết định IPO để 'đấu' với Facebook

Mạng xã hội Snapchat dự kiến sẽ tiến hành IPO vào nửa đầu năm 2017 với tham vọng thu về 25 tỷ USD.

Theo thông tin từ trang Bloomberg, mạng xã hội Snapchat đang chuẩn bị nộp hồ sơ để phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO) sớm nhất vào tháng 3 năm 2017.

Tuy nhiên, thời điểm chính xác vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như biến động thị trường, tình hình kinh tế Trung Quốc và kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Với thương vụ này, Snapchat kỳ vọng sẽ thu về 25 tỷ USD và trở thành thương vụ IPO lớn nhất lịch sử làng công nghệ.

Evan Spiegel, CEO và người đồng sáng lập Snapchat

Theo một nguồn tin thân cận với Business Insider, có 3 lý do khiến Snapchat quyết định IPO.

Thứ nhất, mạng xã hội này đang hướng đến những hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô và hàng tiêu dùng. Nếu trở thành công ty đại chúng, thay vì start-up, Snapchat sẽ khiến các đối tác tin tưởng hơn.

Thứ hai, trong bối cảnh thị trường nhân lực đang cạnh tranh gay gắt thì đây là một cách giúp Snapchat thu hút và giữ chân nhân tài.

Thứ ba, kể từ khi thành lập đến nay, Snapchat đã ngày càng lớn mạnh và được nhiều người trẻ yêu thích. Điều đó đồng nghĩa với việc mạng xã hội này đang phải cạnh tranh với những ông lớn như Facebook và Google. Trên thực tế, Snapchat đã từng từ chối đề nghị đầu tư của hai đại gia làng công nghệ này. Với số tiền thu được từ IPO, Snapchat sẽ có thêm nguồn lực để "đấu" lại các đối thủ sừng sỏ.

Snapchat là một ứng dụng tin nhắn hình ảnh được phát triển bởi một nhóm sinh viên Đại học Stanford, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2011. Evan Spiegel, CEO và người đồng sáng lập Snapchat hiện đang là người trẻ nhất trong Top 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/start-up-cua-ty-phu-tre-nhat-nuoc-my-quyet-dinh-ipo-de-dau-voi-facebook-20161007091718184p128c143.news