SRP họp phiên toàn thể thường niên

Phiên họp toàn thể thường niên của Tổ chức lúa gạo bền vững quốc tế (SRP) diễn ra sáng 7/12 tại Singapore.

Hình ảnh tại diễn đàn

Đây là diễn đàn được thành lập bởi Viện Lúa quốc tế và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy sự chuyển hóa của ngành lúa gạo theo hướng bền vững. Diễn đàn đã đặt ra nhiều vấn đề cần phải sớm thay đổi cho các nước sản xuất lúa gạo.

Đây là năm thứ 6 Diễn đàn lúa gạo bền vững quốc tế được tổ chức. So với năm ngoái, năm nay diễn đàn đã thu hút thêm 14 thành viên, nâng số thành viên tham gia là 63.

Biến đổi khí hậu đã đặt ra nhiều thách thức và các nước phải tích cực hơn nữa trong việc theo đuổi sản xuất lúa gạo bền vững và thực hành nông nghiệp thông minh. Tổ chức lúa gạo bền vững đã đưa ra 46 yêu cầu và 8 nguyên tắc, trong đó nhấn mạnh những yếu tố như an toàn thực phẩm, hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu và quan trọng nhất là phúc lợi cho người nông dân phải được đảm bảo.

Cũng trong sáng 7/12, Tập đoàn Lộc trời của Việt Nam - một thành viên chính thức của SRP từ năm 2015 đã ký kết hợp tác với IFC - một thành viên của Ngân hàng thế giới trong 2 năm. IFC sẽ có những hỗ trợ để Việt Nam có thể thực hiện các tiêu chuẩn của tổ chức lúa gạo bền vững được mở rộng hơn nữa.

Dự kiến năm 2017, Việt Nam sẽ áp dụng tiêu chuẩn SRP đến 4.000 nông dân trong chuỗi giá trị lúa gạo. Đây cũng là cơ hội để thương hiệu gạo của Việt Nam được định hình ở thị trường gạo cao cấp, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/srp-hop-phien-toan-the-thuong-nien-20161207112333493.htm