Sri Lanka và Thái Lan khốn đốn vì mưa lũ

Lực lượng cứu hộ Sri Lanka ngày 28-5 tiếp tục phát hiện thêm nhiều thi thể trong trận lũ lụt và sạt lở do mưa lớn gây ra, nâng tổng số người thiệt mạng lên 146 và số người mất tích là 112.

Nhiều trận mưa lớn dự kiến đổ xuống trong những ngày tới có thể khiến thảm kịch chết chóc - do đợt mưa tồi tệ nhất trong 15 năm qua này - còn kéo dài.

Theo hãng tin AP, Thiếu tướng Sudantha Ranasinghe, người đứng đầu hoạt động tìm kiếm cứu hộ Sri Lanka, cho biết tận dụng khoảng thời gian tạnh mưa, binh sĩ đã dọn đường để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong khi thuyền cứu hộ rốt ráo chuyển hàng cứu trợ cho nạn nhân.

Các đội y tế được triển khai để ngăn dịch bệnh bùng phát trong khi nhiều ngôi làng vẫn chìm trong nước lũ. Bộ trưởng Y tế Rajitha Senaratne cho biết 500.000 người buộc phải sơ tán đến những khu trại tạm thời.

Binh sĩ Sri Lanka giúp sơ tán người dân bị ảnh hưởng trong trận lũ ở làng Wehangalla, quận Kalutara. Ảnh: AP

Quân đội với 2.000 binh sĩ được triển khai cùng lực lượng cứu hộ Sri Lanka đã sử dụng thuyền, máy bay trực thăng, thậm chí cả xe bọc thép nhưng các quan chức cho biết vẫn còn một số khu vực khó tiếp cận.

Theo người phát ngôn cảnh sát Priyantha Jayakody, nhiều vụ lở đất được ghi nhận ở TP Kalutara, Ratnapura và Matara. Liên Hiệp Quốc cho biết đang hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Tổ chức Y tế thế giới cũng đã gửi các đội y tế đến khu vực ảnh hưởng, đáp lại lời kêu gọi từ chính phủ Sri Lanka. Trước mắt, Ấn Độ đã gửi 3 tàu hải quân chở hàng viện trợ đến Sri Lanka. Mỹ và Pakistan cũng đưa ra cam kết hỗ trợ tương tự.

Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Sri Lanka kể từ đợt thiên tai xảy ra vào tháng 5-2003 khiến 250 người thiệt mạng và 10.000 ngôi nhà bị phá hủy. Hồi tháng 5-2016, lũ lụt và lở đất do mưa lớn gây ra cũng đã cướp đi hơn 100 sinh mạng ở Sri Lanka.

Trong khi đó, tại Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh quan chức Bangkok làm việc chặt chẽ với cảnh sát giao thông để xử lý hậu quả lũ lụt giữa lúc 23 điểm tại thủ đô chìm trong nước lũ sau khi mưa lớn xảy ra trong 2 ngày 24 và 25-5.

Quận Wang Thong Lang là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng mưa lên đến 156 mm. Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang đã lên tiếng xin lỗi cư dân địa phương vì trận lụt này.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/sri-lanka-va-thai-lan-khon-don-vi-mua-lu-20170528215642294.htm