Sophie Marceau nói không với Hollywood

Biểu tượng điện ảnh Pháp Sophie Marceau vừa tròn 50 tuổi. Marcaeu bắt đầu diễn xuất từ khi còn ở tuổi vị thành niên. Từ một cô gái tuổi vị thành niên trong phim hài La Boum (1980) tới Bond girl đầy gợi tình trong tập phim Thế giới không đủ (The World Is Not Enough - 1999), Marceau luôn giành được nhiều lời ca ngợi và sự ngưỡng mộ của giới phê bình cũng như công chúng.

Tháng 2/1980, Marceau và mẹ tình cờ tới một công ty tuyển người mẫu đang tìm kiếm người mẫu ở tuổi vị thành niên. Marceau chụp ảnh cho hãng này nhưng không hề nghĩ tới điều gì khác.

Tạo dấu ấn từ khi ở tuổi vị thành niên

Cùng thời điểm đó, Francoise Menidrey, người đang tìm diễn viên cho phim La Boum của đạo diễn Claude Pinoteau, yêu cầu các hãng tuyển người mẫu giới thiệu gương mặt tuổi vị thành niên mới cho dự án điện ảnh này. Sau khi xem ảnh của Marceau, Alain Poire, Giám đốc Công ty Điện ảnh Gaumont đã ký hợp đồng dài hạn với Marceau.

Kết quả, La Boum trở thành phim ăn khách không chỉ ở Pháp mà còn ở nhiều nước châu Âu khác. Trong những năm 1980, Marceau trở thành một ngôi sao và khiến nhiều cậu bé "ngơ ngẩn" với vai diễn của cô trong phim La Boum.

Marceau đã đoạt giải Cesar Nữ diễn viên triển vọng nhất với màn diễn trong La Boum 2 (1982). Song đến khi quay phim Descent Into Hell (1986) đầy tính nhục dục, Marceau đã chứng tỏ mình không còn là một cô gái tuổi vị thành niên ngây thơ nữa.

Biểu tượng điện ảnh Pháp Sophie Marceau

Tính đến nay, Marceau đã tham gia diễn xuất, đạo diễn, biên kịch trong 38 bộ phim, nổi danh quốc tế với màn diễn trong phim Trái tim dũng cảm (Braveheart - 1995) và Bond girl Elektra King trong tập phim thứ 19 trong loạt phim về siêu điệp viên 007.

Các màn diễn gây tiếng vang của chị còn phải kể đến L'étudiante (1988), Pacific Palisades (1990), Fanfan (1993), Revenge of the Musketeers D'Artagnan's Daughter (1994), Beyond the Clouds (1995), Anna Karenina (1997), Firelight (1997), Don't Look Back (1999)...

Không thích làm việc ở Hollywood

Mặc dù dã gây được ấn tượng và gặt hái thành công trong những bộ phim tiếng Anh BraveheartThe World is Not Enough, nhưng Marceau vẫn chú tâm tới điện ảnh Pháp và không thay đổi về quyết định của mình.

"Tôi không muốn dành nhiều thời gian ở Hollywood và thành thực mà nói nơi này cũng không cần tôi. Tôi không ở Hollywood để cạnh tranh. Đối với tôi, kinh đô điện ảnh quá khắc nghiệt, quá kinh khủng và tôi không phù hợp với chốn ấy.

Người đẹp của điện ảnh Pháp Sophie Marceau tái xuất

Tháng 7 vừa qua, trên poster của bộ phim mới nhất của đạo diễn Yann Samuell được trình chiếu, L’Âge de raison (tạm dịch Tuổi thơ đã lớn), một lần nữa, cái tên Sophie Marceau lại xuất hiện.

Marceau nhận thấy điện ảnh châu Âu "nhạy cảm và mềm mại hơn" khi so sánh với Hollywood và ở Pháp chị không phải đối diện với một thực tế đầy khắc nghiệt như ở Hollywood, khi có nhiều diễn viên có tuổi ở kinh đô điện ảnh than vãn rằng họ không được giao những vai diễn có ý nghĩa vì tuổi tác của mình.

“Ở Pháp, phụ nữ thân thiện với nhau hơn. Bởi vậy, ở tuổi này tôi vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim và tôi thấy hạnh phúc với điều đó. Bởi vậy, đây là một trong những lý do mà tôi không làm việc ở kinh đô điện ảnh. Điện ảnh phải luôn tạo được sự lôi cuốn và hấp dẫn. Thành thực mà nói rằng ở tuổi 50, 60, 70 phụ nữ không có được sức lôi cuốn phái mày râu như khi trẻ. Song tôi sẽ không thay đổi.

Nhiều đạo diễn luôn muốn mời những cô gái trẻ đẹp đóng phim. Chừng nào các nhà làm phim còn ngại giao vai chính cho diễn viên nữ lớn tuổi thì lợi thế vẫn thuộc về những cô gái trẻ. Tuy nhiên, một ngày nào đó họ sẽ bị coi là lỗi thời nếu như vẫn nghĩ rằng phụ nữ 50 tuổi không còn lôi cuốn nữa" – Marceau chia sẻ.

Vài năm trở lại đây, Marceau vẫn tiếp tục xuất hiện trên màn bạc với nhiều tuýp nhân vật, chủ yếu trong các bộ phim Pháp, từ vai một y tá góa chồng trong phim Nelly (2004), tới một mật vụ trong phim gay cấn lãng mạn Anthony Zimmer hồi năm 2005 và người con gái đầy rắc rối của một ngôi sao điện ảnh bị sát hại trong phim Trivial (2007).

Năm 2010, Marceau hóa thân thành một nhà điều hành kinh doanh thành công buộc phải đối diện với thời thơ ấu bất hạnh của mình trong phim With Love... from theAge of Reason, và năm 2013 là một phụ nữ 40 tuổi đem lòng yêu nghệ sĩ jazz trẻ trong phim Happiness Never Comes Alone.

Khi được đề nghị mô tả về thời điểm hiện tại trong sự nghiệp, Marceau cho biết: "Tôi đang tính tới chuyện nghỉ hưu. Tôi yêu thích công việc của mình nhưng trong thời buổi hiện nay để được nổi tiếng là một áp lực rất lớn, phải vận dụng nhiều mánh khóe nữa. Có thể tôi không nghỉ diễn hẳn, song sẽ chọn lựa rất kỹ khi nhận lời tham gia một dự án nào đó".

Marceau đã có kế hoạch của mình nếu như chị vẫn quyết định ngưng làm phim. Hồi năm 1995, Marceau đã tung ra cuốn tiểu thuyết bán tự truyện (từng được phát hành bằng tiếng Anh hồi năm 2011, với tựa đề Telling Lies) và giờ chị đang muốn trở lại với việc viết lách.

"Tôi thích công việc này hoặc có thể tôi sẽ quay sang làm vườn" - Marceau cho biết.

Sophie Marceau sinh ngày 17/11/1966 là một nữ diễn viên Pháp, đạo diễn, biên kịch. Cô xuất hiện trong 38 bộ phim, trong đó có thể kể đến The World Is Not Enough (1999, trong loạt phim James Bond).

Tại LHP Cannes năm 2015, Sophie Marceau là thành viên giám khảo ở hạng mục tranh giải chính, Cành cọ Vàng.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/sophie-marceau-noi-khong-voi-hollywood-n20161119070641970.htm