Sống xanh

Đó là những gì mà hơn 3.000 bạn trẻ bao gồm đoàn viên, thanh niên, sinh viên TPHCM đã và đang làm nhằm cải thiện môi trường sống của thành phố, hướng đến phát triển TPHCM thành thành phố sinh thái.

Hơn 3.000 bạn sinh viên, đoàn viên, thanh niên đã làm gì? Trước hết, họ tình nguyện tham gia vào một chiến dịch mang tên “Chiến dịch tiêu dùng xanh”. Họ hiểu rằng, họ chính là những chủ nhân tương lai của đất nước và cũng là người tiêu dùng của tương lai. Vậy nếu là người tiêu dùng của tương lai, họ chọn tiêu dùng xanh làm hướng đến của mình. Vì tiêu dùng xanh góp phần cải thiện môi trường sống vốn đang bị ô nhiễm, suy thoái. Tiêu dùng xanh góp phần buộc các doanh nghiệp phải tự cải thiện môi trường sản xuất của mình để đạt được chứng nhận xanh về môi trường. Và đặc biệt hơn, tiêu dùng xanh góp phần thay đổi nhiều hành vi, thói quen tiêu dùng gây hại cho môi trường như sử dụng túi thân thiện môi trường thay cho túi ni lông, sử dụng những sản phẩm ít phát sinh chất thải sau khi sử dụng… Ý thức được điều đó, hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện đã đến từng khu dân cư, siêu thị, trung tâm thương mại để phát hành cẩm nang sản phẩm xanh. Đồng thời vận động người tiêu dùng sử dụng sản phẩm xanh thay cho sản phẩm cùng loại nhưng của những doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Cách làm của các bạn thanh niên tình nguyện bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phía cộng đồng. Nhiều người dân đã không ngần ngại bày tỏ thái độ quan tâm và ủng hộ sản phẩm xanh mà các bạn đang vận động sử dụng. Sức tiêu thụ sản phẩm xanh của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong tuần lễ tiêu dùng xanh tăng 30% – 40% đã chứng minh điều đó. Đến nay, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng quốc tế và trong nước đã nâng lên rõ rệt. Đơn cử như Việt Nam đã cùng 100 nước khác tham gia chiến dịch Giờ Trái đất. Hàng triệu sinh viên từ khắp mọi miền và hàng triệu hộ gia đình Việt Nam đã cùng chung một hành động: tắt đèn 1 giờ đồng hồ để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Không dừng lại đó, tại TPHCM, hàng ngàn người dân cùng lên tiếng bảo vệ người nông dân sống dọc sông Thị Vải bằng cách tẩy chay sử dụng sản phẩm của Công ty Vedan – một trong những doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm môi trường nghiêm trọng. Hành động này của cộng đồng đã buộc Công ty Vedan phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận mức bồi thường thiệt hại cho nông dân các tỉnh TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Hơn lúc nào hết, cộng đồng đã biết rằng bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe cho chính mình và thế hệ con cháu mai sau. Vấn đề còn lại là cộng đồng chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết để nhận diện đâu là sản phẩm xanh và sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường để quan tâm, ủng hộ. Và “Chiến dịch tiêu dùng xanh” được phát động cũng không nằm ngoài mục đích này. Việc duy trì “Chiến dịch tiêu dùng xanh” hàng năm sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng dân cư trong việc nhận biết rõ đâu là sản phẩm xanh, sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Từ đó, phát huy vai trò việc giữ gìn môi trường sạch, xanh đối với sức khỏe của chính mình; phát huy quyền của người tiêu dùng để buộc các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống chung của cộng đồng. Đồng thời, từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng có hại cho môi trường. MINH XUÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2010/9/238485/