Sống sót 8 năm nhờ bình oxy di động

(Kienthuc.net.vn) - Bé Jessica, 8 tuổi bị bại não và phổi mãn tính là người đầu tiên có thể sống sót được nhờ bình cung cấp oxy ngoài cơ thể.

Bé Jessica bị bại não, tăng áp phổi và bệnh phổi mãn tính, đồng nghĩa với việc máu của bé luôn trong tình trạng mất oxy, đe dọa tổn thương não và gây tử vong.

Bình oxy cung cấp cho Jessica được đựng bên trong một chiếc vali màu hồng.

Tuy nhiên, mẹ bé đã vận động nhiều tổ chức từ thiện và thiết kế một chiếc vali đồ chơi màu hồng xinh xắn có chứa bình oxy cung cấp cho bé.

Chiếc bình oxy này đã giúp Jessica có thể tự đi lại và vận động một mình và không cần người lớn phải luôn theo dõi bên cạnh.

Jessica bị sinh non ở thời điểm tuần thứ 27 và bị bại não bẩm sinh. Nếu không có oxy, cơ thể bé bị mất năng lượng một cách nhanh chóng, có thể dẫn đến tổn thương não.

Bé có thể tự đi lại và hoạt động nhờ chiếc vali chứa oxy di động này

“Tôi muốn con gái mình có cuộc sống bình thường như những người khác, dù luôn phải mang theo một chiếc vali đồ chơi thực sự bất tiện cho bé”, mẹ cô nói thêm.

Hiện tại, Jessica hoàn toàn có thể tự đi lại đến trường hoặc đi dạo nhờ chiếc bình oxy di động này

:


:

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-tin-tuc/201304/Song-sot-8-nam-nho-binh-oxy-di-dong-903487/