Sóng lớn đánh lật thuyền, một ngư dân mất tích tại Quảng Nam

Trong lúc đi biển về, ngư dân Lê Văn Tám (Quảng Nam) bị sóng lớn đánh úp thuyền và mất tích trên biển sáng 15/11.

Ngày 15/11, ông Võ Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc thuyền thúng của ngư dân bị sóng lớn đánh lật úp, khiến một ngư dân mất tích trên biển.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, ngư dân Lê Văn Tám (46 tuổi; trú thông Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) và người cháu Nguyễn Văn Cường (34 tuổi; trú cùng thôn) rủ nhau đi đánh bắt cá ở tàu ngoài biển.

Khi thuyền thúng trên đường vào bờ thì bất ngờ bị sóng lớn đánh úp. Theo lời anh Nguyễn Văn Cường kể lại, lúc thuyền cách đất liền khoảng 150 m, anh Cường thấy một cơn sóng lớn đánh vào mạn thuyền thúng khiến thuyền bị lật úp.

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm ngư dân mất tích do gặp sóng lớn khi đi biển.

Trong lúc ngư dân Cường đã kịp thời bơi vào bờ, ông Lê Văn Tám lại mất tích trên biển.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Tam Thanh (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã đang kết hợp với người dân tổ chức tìm kiếm ngư dân này. Hiện sóng khá to, gió lớn nên công tác tìm kiếm ngư dân mất tích đang gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyễn Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/song-lon-danh-lat-thuyen-mot-ngu-dan-mat-tich-tai-quang-nam-a306348.html