Song Joong Ki: 'Anh chồng quốc dân' đứng đầu Bảng xếp hạng 10 sao nam Hàn Quốc hot nhất xứ Đài

Đại úy Yoo trong "Hậu duệ mặt trời" đang là từ khóa hot sau khi "đăng quang" Top 10 mỹ nam Hàn "làm loạn" Đài Loan, vượt mặt cả Kim So Hyun.

Mới đây, trang web “Daily View” của Đài Loan đã đăng tải Top những ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất nửa đầu 2016. Kết quả của BXH này dựa theo số liệu được khảo sát trong 6 tháng qua từ 24/1 tới 24/7. Với sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ bộ phim đình đám “Hậu Duệ Mặt Trời”, “đại úy” Song Joong Ki nghiễm nhiên ở vị trí đầu tiên với 9.638 điểm.

Theo sau “Cậu bé người sói” là nam tài tử Lee Min Ho, người đang “làm loạn” phòng vé các nước Đại lục với bộ phim mới của mình – “Bounty Hunters”. Anh chàng nắm giữ vị trí thứ 2 với 1.767 điểm, con số cực kì thấp nếu so với vị trí đầu tiên. Đứng ở vị trí thứ ba với 1.270 điểm là “người ngoài hành tinh” Kim Soo Hyun, từ sau “Vì Sao Mang Anh Tới”, nam diễn viên cũng không có hoạt động nghệ thuật gì nổi trội nên danh tiếng cũng giảm đi phần nào. Các ngôi sao còn lại góp mặt trong BXH này gồm có So Ji Sub, Park Bo Gum, Lee Jong Suk, T.O.P (Big Bang), Park Hae Jin và cuối cùng là Jo In Sung.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Song Joong Ki

Nhờ mức độ ảnh hưởng toàn châu Á của bộ phim "Hậu duệ Mặt Trời" cộng với việc chăm chỉ tham gia vào những buổi fan meeting, show thực tế tại Đài Loan. Ngay sau khi bộ phim kết thúc đã giúp nam diễn viên chiếm vị trí đầu tiên của danh sách này. Với số điểm cao không tưởng, Song Joong Ki bỏ xa những người còn lại trong danh sách. Sự nổi tiếng của nam diễn viên này tại Trung Quốc cũng như Đài Loan hiện nay dường như không ai có thể vượt qua được.

2. Lee Min Ho

Bộ phim hài hành động "Thợ săn tiền thưởng" do Lee Min Ho thủ vai chính đã thu về 9 tỷ won (khoảng 178 tỷ VNĐ) trong ngày công chiếu đầu tiên tại Trung Quốc. Bộ phim ngay sau đó đã được trình chiếu tại Đài Loan và cũng đạt được thành công rực rỡ. Thành công của bộ phim đã củng cố vị trí của nam diễn viên trong lòng người hâm mộ Đài Loan. Vào tháng 11 năm nay, nam diễn viên sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ xứ Kim chi với bộ phim truyền hình mới "The Legend of the Blue Sea", dự kiến sẽ là một hit mới khi hợp tác cùng nữ diễn viên Jeon Ji Hyun.

3. Kim Soo Hyun

Sau thành công của bộ phim "Vì sao đưa anh tới", mức độ nổi tiếng của Kim Soo Hyun vẫn chưa hề hạ nhiệt dù đã rất lâu sau khi bộ phim kết thúc. Khi bộ phim được chính thức trình chiếu tại Đài Loan, "Vì sao đưa anh tới" đã được thống kê là bộ phim Hàn Quốc có tỉ suất người xem cao nhất tại Đài Loan. Đặc biệt là đối với các khán giả nữ. Kim Soo Hyun xuất hiện trên hầu hết các mặt hàng ẩm thực, thời trang và du lịch của Châu Á cũng như Đài Loan: từ internet, TV cho đến các hình ảnh quảng cáo trên tàu điện ngầm, các cửa hàng lớn… Hoạt động chăm chỉ, Kim Soo Hyun vẫn luôn giữ vững được sức ảnh hưởng vô cùng lớn của mình tại thị trường nơi đây.

4. So Ji Sub

Từ "Xin lỗi, anh yêu em", "Master's Sun" cho đến gần đây nhất là bộ phim "Oh My Venus". Hình tượng chàng nam thần vừa ngầu vừa dễ mến của So Ji Sub đã khiến bao nhiêu trái tim cô gái trẻ thổn thức, và nữ giới Đài Loan cũng không ngoại lệ. Xếp hạng cao trên danh sách toàn những chàng trai trẻ đã chứng minh cho sức hút không bao giờ cũ của nam diễn viên gần bốn mươi này.

5. Park Bo Gum

Sau thành công của bộ phim “Reply 1988”, Park Bo Gum đã chọn Đài Loan là nơi tổ chức fan meeting tại nước ngoài đầu tiên của mình. Vị trí của Park Bo Gum đã được nâng lên một tầm cao mới nhờ vào vẻ ngoài điển trai và nụ cười tỏa nắng. Nam diễn viên hiện đang chuẩn bị quay trở lại với một tác phẩm mới "Moonlight Drawn By Clouds" cùng với nữ diễn viên Kim Yoo Jung.

6. Lee Jong Suk

Lee Jong Suk đã nhiều lần tổ chức fan meeting tại Đài Loan. Và lần nào khi đến đây, nam diễn viên cũng gây náo loạn sân bay do lượng fan đến đón anh quá đông. Bộ phim cũ "Pinocchio" của anh đã gây ra một cơn sốt mạnh mẽ tại Đài Loan, và lần này khi trở lại cùng với "W- Two Worlds". Nam diễn viên được dự đoán sẽ lại tạo nên một cú hit mới, củng cố danh tiếng của mình tại Đài Loan cũng như toàn châu Á.

7. T.O.P (Big bang)

Big Bang sở hữu một lượng fan hùng hậu trên toàn châu Á và đặc biệt là các fan Đài Loan. Cũng như Daesung của nhóm được yêu thích nhất tại Nhật thì dường như T.O.P lại là thành viên được các fan Đài yêu mến nhất. Nhờ vào vẻ ngoài mỹ nam, tính cách thú vị, và sự xuất hiện của anh với vai trò diễn viên trong các bộ phim của Trung Quốc sản xuất như "Mất khống chế, u linh xe". Bộ phim đã đạt được doanh thu "khủng", minh chứng cho sức hút của T.O.P đối với fan Đài Loan.

8. Park Hae Jin

Được fan Đài Loan, Trung Quốc yêu mến sau khi đóng vai thứ cho "Vì sao đưa anh tới", Park Hae Jin lại một lần nữa nâng cao sự nổi tiếng của mình tại đất nước này với vai chính trong bộ phim "Cheese in the trap". Và gần đây, các fan Trung và Đài lại được ngắm thần tượng của mình trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim Trung Quốc "Far Away Love" và các chương trình thực tế Trung Quốc. Park Hae Jin đang ngày càng nổi tiếng nhờ những hoạt động của anh tại đất nước này.

9. Jo In Sung

Với thành công sau các bộ phim có sức ảnh hưởng toàn châu Á của mình, Jo In Sung đã nhiều lần tổ chức fan meeting tại Đài Loan, Trung Quốc. Nhằm củng cố mức độ nổi tiếng của mình dù nam diễn viên ít khi đóng phim mới. Gần đây nhất anh đã xuất hiện cùng hậu bối thân thiết Lee Kwang Soo trong bộ phim truyền hình "Dear My Friends" của đài tvN, cũng đón nhận không ít sự chú ý của khán giả mến mộ anh tại Đài Loan.

Nguyen Hong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/song-joong-ki-anh-chong-quoc-dan-dung-dau-bang-xep-hang-10-sao-nam-han-quoc-hot-nhat-xu-dai-d19646.html