Song Hye Kyo đứng đầu top 10 Nữ thần châu Á 2016

Trong top 10 Nữ thần châu Á 2016, có đến 2 thành viên SNSD. 'Bối Vi Vi' Trịnh Sảng giành vị trí thứ 2, sau Song Hye Kyo.

Nữ thần châu Á là giải thưởng thường niên do Contemporary Asian Goddess Entertainment Network tổ chức. Theo tiêu chí của cuộc bình chọn, danh hiệu Nữ thần châu Á không chỉ được trao cho một mỹ nhân với khuôn mặt đẹp, vóc dáng mơ ước. Ngôi sao giành danh hiệu này còn phải là người có đóng góp tích cực cho ngành giải trí, profile sạch và giữ hình tượng đẹp.

Sau nhiều tháng bình chọn rầm rộ, "nữ hoàng mặt mộc" Hàn Quốc, Song Hye Kyo, đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng, trở thành Nữ thần châu Á 2016. Đây được xem là chiến thắng thuyết phục vì nữ diễn viên đã có một năm thành công với drama Hậu duệ mặt trời. Song Hye Kyo cũng là ngôi sao nổi tiếng đời tư trong sạch, sự nghiệp phát triển rực rỡ.

Đứng thứ 2 là "nàng Cỏ Trung Quốc" Trịnh Sảng, cô nàng vừa gây bão với bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Bất ngờ nhất trong top 10 là mỹ nhân Running Man, Song Ji Hyo, đã vượt mặt nhiều cái tên nổi tiếng khác như Yoon Ah, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch... để giành vị trí thứ 3.

Dưới đây là Top 12 Nữ thần châu Á 2016:

1. Song Hye Kyo: 3.749.837 phiếu bầu

2. Trịnh Sảng: 3.749.200 phiếu

3. Song Ji Hyo: 3.748.462 phiếu

4. Im Yoon Ah: 3.747.413 phiếu

5. Triệu Lệ Dĩnh: 3.745.923 phiếu

6. Jessica Jung: 3.729.224 phiếu

7. Đường Yên: 3.728.021 phiếu

8. Trần Kiều Ân: 3.723.508 phiếu

9. Victoria Tống Thiến: 3.722.857 phiếu

10. Kim Tae Yeon: 3.722.802 phiếu

Dương Mịch (3.719.623 phiếu) và Lưu Thi Thi (3.715.735 phiếu) lần lượt đứng vị trí thứ 11 và 12.

Kitty

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/song-hye-kyo-dung-dau-top-10-nu-than-chau-a-2016-3477744.html