Song Hye Kyo: Đã ra quân là thắng lớn!

Không hổ danh là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Song Hye Kyo tiếp tục thắng lớn trên màn ảnh cả ở trong và ngoài nước với bom tấn Hậu duệ mặt trời.

Trong sự nghiệp 20 năm diễn xuất của Song Hye Kyo , cô đã bỏ túi tới 3 bộ phim đạt rating “khủng” trên 40% là Trái tim mùa thu (2000), Một cho tất cả (2003) và Ngôi nhà hạnh phúc (2004). Những bộ phim khác có cô góp mặt cũng đạt được những thành công lớn cả về mặt rating lẫn doanh thu quảng cáo.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn khiến nhiều người phải ghen tị khi cô thường xuyên được đóng cặp với những ngôi sao điển trai bậc nhất màn ảnh xứ Hàn như Song Seung Hun, Hyun Bin, Jo In Sung và gần đây nhất là Song Joong Ki. Trước đó, mỹ nữ họ Song cũng từng nhiều lần hẹn hò bạn diễn của cô trong phim, điển hình là Lee Byung Hun, Hyun Bin, Rain và có nguồn tin cô hẹn hò Kang Dong Won và mới đây là mỹ nam Song Joong Ki.

Song Hye Kyo cúi đầu xin lỗi vì scandal trốn thuế

Năm 2015, Song Hye Kyo từng lao đao khi dính gian lận trốn thuế. Cô lập tức bị người hâm mộ quê nhà quay lưng lại. Dù đã lên tiếng xin lỗi và nộp lại khoản tiền thuế bị thiếu nhưng hình ảnh của Song Hye Kyo trong mắt công chúng Hàn Quốc vẫn bị hoen ố. Những tưởng sự nghiệp của ngôi sao xinh đẹp sẽ chìm xuồng từ đây nhưng không, sự xuất hiện quá đúng thời điểm của Hậu duệ mặt trời được ví như chiếc phao cứu sinh của Song Hye Kyo.

Hậu duệ mặt trời – tác phẩm mới nhất đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo trên màn ảnh nhỏ - đã gây bão không chỉ tại Hàn Quốc mà ở nhiều quốc gia trên toàn châu Á. Tại Hàn Quốc, rating của phim đã cán mốc 30% và dự kiến sẽ còn tăng cao trong những tập tiếp theo khi diễn biến phim ngày càng gay cấn. Trong khi đó, ở Trung Quốc, Hậu duệ mặt trời đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem. Với sức càn quét không thể cưỡng nổi, nhiều người dự đoán Hậu duệ mặt trời sẽ trở thành tác phẩm thứ 4 của Song Hye Kyo cán mốc rating trong mơ 40%.

Nhiều người đã gọi Song Hye Kyo là con gà đẻ trứng vàng cho truyền hình Hàn Quốc bởi các bộ phim cô tham gia đều thu về những thành công đáng kể. Không đạt được rating đỉnh như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc thì cũng thu bộn tiền quảng cáo như Gió mùa đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời. Có thể nói, một khi đã ra quân, Song Hye Kyo chỉ có thắng lớn!

Nguồn VTV: http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/song-hye-kyo-da-ra-quan-la-thang-lon-2016040111554105.htm