Sóng dâng cao 4m khiến một thanh niên rơi xuống sông mất tích

Vào khoảng 8h sáng nay (5.8), cách cầu Pô Lếch xã Kan Hồ, huyện Mường Tè (Lai Châu) khoảng 1km, đã xảy ra sạt lở đất ven sông Đà với khối lượng lớn, tạo nên một con sóng cao trên 4 mét làm cho các phương tiện tàu bè đang lưu thông gần đó mất phương hướng, chao đảo, một người rơi xuống sông và mất tích.

Nạn nhân được xác định là Mào Văn Thành (17 tuổi, trú tại khu phố 9 thị trấn Mường Tè). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động phương tiện và lực lượng nỗ lực tìm kiếm người bị nạn, đồng thời khuyến cáo người dân cần trang bị đầy đủ an toàn cho những phương tiện đường thủy khi tham gia lưu thông trên sông Đà. Lãnh đạo huyện Mường Tè cho biết, việc tìm kiếm nạn nhân Mào Văn Thành đang gặp nhiều khó khăn do mưa to, nước dâng cao.

Địa điểm xảy ra sạt lở núi gây sóng đánh làm em Mào Văn Thành bị rơi xuống sông mất tích.

Như vậy tính từ ngày 1.8 đến nay, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã làm 4 người chết và mất tích. Một trường hợp là hai bố con ông Giàng A Dính và Giàng A Thang, ở bản Cô Lô Hồ khi đi làm nương bị sạt lở đất cuốn trôi 2km. Thi thể hai nạn nhân này vừa tìm thấy chiều 4.8.

Một trường hợp khác là chị Tẩn Thị Nhạn (ở bản Căn Ma, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ). Chị Nhạn cũng đi làm nương, khi qua suối Căn Ma thì bị lũ cuốn trôi.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/song-dang-cao-4m-khien-mot-thanh-nien-roi-xuong-song-mat-tich-793789.html