'Sống chung với mẹ chồng' tập 10: Nước mắt là vũ khí lợi hại của phụ nữ

'Sống chung với mẹ chồng' tập 10 vừa phát sóng, bên cạnh những mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, khán giả còn thích thú khi nhận thấy hiệu quả của nước mắt phụ nữ.

Sống chung với mẹ chồng vừa phát sóng tập 10, khán giả được phen "mở rộng tầm mắt" khi chứng kiến uy lực từ những giọt nước mắt của phụ nữ.

Phân đoạn Minh Vân đòi về ngoại vì bị thương ở tay do tai nạn. Trong bữa sáng Thanh nói với mẹ, phản ứng của bà Phương không khiến khán giả bất ngờ, tuy nhiên điều làm mọi người ngạc nhiên là hình ảnh bố chồng nổi cáu.

Ông Phương cảm thấy tức giận khi vợ nói nhiều trong bữa ăn. Ảnh chụp màn hình

Ông Phương cảm thấy tức giận khi vợ nói nhiều trong bữa ăn. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù vậy, bố chồng cũng nhanh chóng nhẹ giọng khi thấy bà Phương rớt nước mắt. Rõ ràng, bà nắm bắt được tâm lý của chồng, biết ông Phương ngại nhìn thấy bà khóc nhất.

Sau khi xem phân đoạn này, kết hợp với mỗi khi Minh Vân khóc, Thanh lại nhượng bộ và xin lỗi cô nàng. Nhiều khán giả đưa ra lời bình luận thú vị:

Tuy nhiên, ngay sau đó giọng ông nhẹ hẳn đi vì thấy bà Phương khóc. Ảnh chụp màn hình

"Đây rồi, nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ mà. Xem phim này thấy có một đặc điểm chắc do di truyền giữa con trai và bố. Cứ mỗi lần thấy phụ nữ khóc là y rằng dù tức đến mấy cũng xẹp lép luôn". Một khán giả có tên D.L chia sẻ.

Khán giả Q.A lại nói: "Ông cha ta nói cấm có sai bao giờ, phụ nữ mà rơi nước mắt thì ai chịu được. Nhà mình cũng thế, mỗi lần thấy vợ hay mẹ khóc là bố con xoắn hết cả ruột lên. Lúc ấy thấy tội lỗi lắm".

"Đúng là uy lực thật, thấy ông Phương tức giận thế mà bà mẹ chồng chỉ sụt sùi một tí là hết lại còn quay sang khuyên giải vợ. Tự nhiên muốn làm phụ nữ". T.B hóm hỉnh chia sẻ.

Cô con gái nhỏ "dị ứng" lấy chồng

Cũng như những tập trước, tập 10 cũng khiến nhiều chị em bắt đầu than thở kể lể. Đặc biệt, câu chuyện mà chị L.A khiến nhiều người thích thú.

"Nhà mình được một trai một gái. Vợ chồng không sống với mẹ chồng, bà ở quê. Thế nhưng sau khi xem xong mấy tập phim, cô con gái năm nay lên 10 bỗng tuyên bố một câu xanh rờn: "Con nhất định sẽ không lấy chồng".

Hôm trước, em chồng mình cưới. Con bé chạy lại, với vẻ mặt rất nghiêm trọng nó hỏi: "Cô Thùy An, cô xem Sống chung với mẹ chồng chưa?" Thấy em chồng mình bảo có, nó liền phán luôn: "Xem rồi mà còn đi lấy chồng".

Câu chuyện thú vị về cô con gái của chị Linh Anh khiến nhiều người không ngừng cười. Ảnh minh họa

Cả nhà mình ngơ ngác nhìn nó. Chưa dừng lại ở đó, nó chạy lại chỗ chú rể hỏi: "Chú Trường, chú đừng có giống chú nam chính tên Thanh trong Sống chung với mẹ chồng nhá, chú mà thế cháu sang đòi cô Thùy An về đấy".

Cả nhà mình được phen cười ngất ngưởng. Thiết nghĩ, con gái mình đã thế không biết các cô đến tuổi cập kê thì thế nào.

Thật ra không đáng sợ như các cô vẫn nghĩ đâu. Như mẹ chồng mình này, bà tốt lắm. Mỗi lần vợ chồng về quê hay bà lên chơi, ở khoảng 1 tháng là y rằng mình lại tăng cân.

Lâu lâu vợ chồng còn nói đùa: "Hay mình để mẹ lên đây đi, em được mẹ "vỗ béo" sướng thế còn gì".

Nói thế chứ, em cũng sợ con gái em sau nó không dám lấy chồng thì sao được ạ? Bây giờ nó mà thấy anh trai dẫn bạn học về chơi (con trai em học lớp 5), nó sẽ chạy ra hỏi chị có xem Sống chung với mẹ chồng không.

Em thì không muốn cho con xem nữa, nhưng mà chồng thì bảo để bé xem... cho biết. Sau này còn biết cách mà.... "chiến" với mẹ chồng".

Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ, nhiều khán giả cảm thấy khá mới mẻ và thích thú. Không ngờ rằng Sống chung với mẹ chồng có sức ảnh hưởng tới như vậy.

Phân đoạn khiến khán giả "bàn tán" nhiều nhất hôm nay. Nguồn: TVAd Insider

Nguyễn Quỳnh - Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/song-chung-voi-me-chong-tap-10-co-gai-nho-10-tuoi-qua-quyet-se-khong-lay-chong-sau-khi-xem-phim-21242-7.html