Sơn La hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ngày 3/2, tỉnh Sơn La tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân 2017 nhằm hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại 6 điểm trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La tham gia trồng cây đầu xuân Đinh Dậu 2017 trên tuyến đường Quốc lộ 6 qua địa phận phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.Ảnh: Công Luật/TTXVN

Chương trình ra quân Tết trồng cây năm nay thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố tham gia. Dự kiến đợt ra quân này, Sơn La sẽ trồng trên 100.000 cây. Các giống cây chủ yếu được lựa chọn trồng là: sấu, lát, hoa ban, bơ, bạch đàn, trám đen, nhãn, xoài, bàng, phượng...

Việc tổ chức Tết trồng cây góp phần nâng cao nhận thức về lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2016, Sơn La đã tiến hành trồng mới được 4.660 ha rừng; trong đó, trồng mới trên 1.700 ha rừng sản xuất, trên 2.900 ha rừng phòng hộ, đạt 93% kế hoạch, đáng kể như diện tích rừng sản xuất trồng mới tăng 28% so với kế hoạch từ việc người dân đăng ký trồng rừng.

Một số huyện gia tăng diện tích rừng trồng mới như Thuận Châu, Mai Sơn, Mường La, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển vốn rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngày 3/2, t ại Khu Công nghiệp Tịnh Phong, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất ra quân trồng cây nhớ ơn Bác Hồ xuân Đinh Dậu 2017.

Tại buổi phát động, ông Đàm Minh Lễ, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh chú trọng công tác bảo vệ môi trường bằng hành động cụ thể , thiết thực, trong đó có phát triển cây xanh t rong khuôn viên, tạo môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên.

Ngay sau buổi lễ, hàng trăm cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất đã tham gia trồng cây xanh dọc tuyến đường số 2 thuộc Khu công nghiệp Tịnh Phong.

Cùng ngày, tại các địa phương khác trong tỉnh cũng đồng loạt phát động lễ khởi công các dự án, công trình lớn mừng Đảng mừng Xuân. Huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã khởi công xây dựng dự án đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, giai đoạn I, với chiều dài 400m, tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành giai đoạn I, huyện Tư Nghĩa sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, chiều dài hơn 1.200m với tổng mức đầu tư 114 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra chuỗi hệ thống giao thông liên hoàn kết nối huyện với thành phố Quảng Ngãi; góp phần giảm tải lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn chạy qua địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã khởi công xây dựng công trình trường mầm non xã Nghĩa Kỳ giai đoạn 1 trên quỹ đất hơn 3.500 m 2 với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng. Công trình gồm 6 phòng học, khu bếp ăn, sân chơi, tường rào cổng ngõ...

Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 300 cháu hiện đang học ở những điểm trường cũ đã xuống cấp. Đây cũng là công trình thiết yếu giúp xã Nghĩa Kỳ hoàn thành tiêu chí số 5 về trường học (thuộc Nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội) để hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới.

PV (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-20170203205515329.htm