Sởn gai ốc xem cảnh di dời quả bom “khủng” tại Đà Lạt

Trưa ngày 5-10, Thượng tá Phạm Thành Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã tiêu hủy thành công quả bom nặng khoảng 320kg tại tiểu khu 115, xã Lát, huyện Lạc Dương. Máy xúc đào chạm quả bom 320kg trong khu cân cư

Trước đó, từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã thận trọng đào vét rộng vị trí đất phát hiện quả bom, dùng dây dù chuyên dụng di chuyển quả bom, đưa lên khỏi mặt đất, khiêng lên xe đưa đi tiêu hủy.

Quả bom khủng được phát hiện sâu dưới lòng đất khoảng 2m

Để đảm bảo an toàn, quanh khu vực này đã được cơ quan chức năng phong tỏa. Quả bom có chiều dài 1,2m, đường kính 40cm, nặng khoảng 320-350kg, nằm sâu cách mặt đất hơn 2m.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã chuyển quả bom vào tiểu khu 115, xã Lát, huyện Lạc Dương, cách TP Đà Lạt khoảng 20km tiến hành tiêu hủy. Theo Thượng tá Phạm Thành Long, đây là quả bom có sức công phá lớn, mọi công đoạn tháo gỡ, di dời, kích nổ phải được tiến hành thận trọng.

Công tác tháo gỡ rất thận trọng

Tới vị trí tiêu hủy, quả bom “khủng” được đặt xuống một hố sâu 2m, kích nổ bằng 8kg thuốc nổ. Vùng ảnh hưởng khi quả bóm phát nổ có thể lan rộng tới bán kính 700m nên xung quanh hiện trường tiêu hủy quả bom này đã được lực lượng phong tỏa trước khi thực hiện các biện pháp nghiệm vụ.

Trước đó, ngày 2-10, ông Trần Văn Hữu (62 tuổi), đường Ngô Quyền, TP Đà Lạt trong lúc đào móng làm nhà thì máy xúc múc chạm phải quả bom này, gây sứt một miếng nhỏ. Sau đó, gia đình ông Hữu liền tới trình báo với chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy quân sự TP Đà Lạt đã có mặt phối hợp với lực lượng công an địa phương phong tỏa hiện trường, tiến hành ra soát bom mìn xung quanh nhưng không phát hiện thêm vật liệu nổ nào.

Một số hình ảnh từ hiện trường:

Quả bom nặng khoảng từ 320-350kg

Quả bom được đưa lên mặt đất an toàn

Đưa lên xe chuyển tới khu vực tiêu hủy

Vị trí kích nổ là khu vực rừng núi, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Kim Ngân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/can-canh-di-doi-tieu-huy-qua-bom-khung-tai-da-lat-411199/