Sớm triển khai công tác đánh giá với hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng các đại học thành viên

VH- Tiếp tục chương trình kiểm tra, khảo sát, đánh giá toàn diện tác động của chính sách, hiệu quả quản lý, công tác nghiên cứu khoa học của mô hình Đại học Quốc gia, chiều 2.10, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đã tới kiểm tra tại Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) và trường Đại học Bách khoa (thuộc ĐHQG TP.HCM).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Cùng với ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM là 2 ĐH đầu tàu của cả nước, đã có nhiều đóng góp cho giáo dục ĐH VN, như phát triển thành đại học đa ngành, phát triển các lĩnh vực khoa học mũi nhọn, xây dựng chương trình, giáo trình và đổi mới phương pháp giảng dạy... Phó Thủ tướng nêu rõ, mục đích của chuyến khảo sát lần này không phải để đánh giá bình bầu thi đua mà nhằm đánh giá toàn diện sức mạnh và hiệu quả đặc thù của mô hình trường đại học 2 cấp trong tình hình mới. Phó Thủ tướng đã nêu bật những tồn tại trong cơ chế đánh giá đối với các trường ĐHQG. Trong đó, việc chưa triển khai công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng các đại học thành viên cũng là một trong những “điểm nghẽn” phải sớm khắc phục. Phó Thủ tướng đề nghị xem xét việc bổ sung đại diện của các Bộ, ngành có liên quan vào thành phần của Hội đồng trường ĐHQG nhằm kiểm soát, đánh giá khách quan và toàn diện hơn về các hoạt động của ĐHQG. Nguyễn Bình

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/29947.vho