Sớm tạo cho trẻ cơ hội

(PL&XH)- Từ một cô giáo dạy ngoại ngữ, chị Nguyễn Ngọc Huyền chuyển sang hoạt động Cty chuyên đào tạo tiếng Anh cho các bé từ 3 tuổi trở lên, đã gặt hái nhiều thành công bất ngờ.

Để nói về những bước ngoặt trong hoạt động kinh tế, lĩnh vực đặc thù trong vòng 7 năm qua, chị tâm sự:

-Trước khi làm chủ một Cty tôi đã làm người thợ chuyên cần, luôn trăn trở với công việc của mình, dẫu đó là việc bình thường, một cô giáo, một giảng viên. Tôi luôn nghĩ, cần cung cấp ngoại ngữ cho lớp trẻ nghiêm túc, sử dụng hiệu quả khi vào đời. Nhưng trước khi muốn đi xa, làm chủ ý tưởng của mình, hãy là một người thợ giỏi, chuyên tâm, có kỹ năng, khao khát đổi mới.

Nguyễn Ngọc Huyền tốt nghiệp ĐH Sư phạm ngoại ngữ. Chị có bằng Thạc sĩ về ngôn ngữ học, làm giảng viên Học viện Chính trị quân sự. Năm 2007 chị cùng một số đồng nghiệp tiếp nhận Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo. Hiện chị là GĐ Hệ thống Trung tâm Anh ngữ uy tín này. Một trong những điểm yếu của người Việt là ngoại ngữ, đặc biệt là Anh văn. Điều này hạn chế khá nhiều trong học tập, giao lưu, tham gia các diễn đàn, hội thảo, tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, ứng dụng… Mà nguyên nhân là do học sinh, sinh viên Việt Nam không được tiếp xúc với ngoại ngữ từ khi nhỏ tuổi. Chị quyết định đặt trọng tâm hoạt động của Trung tâm vào việc dạy tiếng Anh cho trẻ từ 3 tuổi dưới dạng chơi mà học. Không ít đồng nghiệp e ngại vào khả năng phát triển của ý tưởng này.

Sau một thời gian hoạt động, đã cho chị nhiều tín hiệu tích cực. Và định hướng mà chị quyết tâm theo đuổi ấy đã khiến Trung tâm PoPoDoo phát triển, mở rộng diện hoạt động trên nhiều TP lớn. Ngoài Trung tâm dành cho trẻ từ 3 - 12 tuổi, Trung tâm còn soạn thảo hệ thống giáo trình tiếng Anh tiêu chuẩn, hỗ trợ cho phụ huynh, mở rộng môi trường tiếng Anh cho cộng đồng và cho mỗi gia đình. Chị thổ lộ những bước đi đầu không dễ dàng của mình:

- Tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu nhiều mô hình dạy ngoại ngữ cho bé vào tuổi lên 3. Nhiều hình thức, phương pháp dạy đạt kết quả khả quan, khích lệ tôi mạnh dạn triển khai chương trình. Nhưng cái khó ban đầu là cách nghĩ của phụ huynh. Họ không tin trẻ 3 tuổi có thể học được ngoại ngữ. Chúng tôi mở nhiều hội thảo, cùng giao lưu, tạo môi trường để phụ huynh có nhiều thông tin, mạnh dạn đưa con vào trung tâm. Trăm nghe không bằng một thấy. Những lớp đầu tiên được mở đem đến những hiệu quả rõ rệt. Với nhiều phụ huynh còn coi là “không tin được”. Các bé có thể kể lưu loát bằng tiếng Anh những chuyện khá dài. Tuổi lên 6, lên 7 các cháu đã có thể đọc sách báo bằng ngoại ngữ…Từ những kết quả đó, nhiều phụ huynh tìm đến Trung tâm tiếng Anh PoPoDoo. Hệ thống Trung tâm đã mở rộng ở nhiều địa phương. Riêng Hà Nội, ngoài trụ sở chính đặt tại phố Hoàng Ngân, các chi nhánh khác ở phố Thụy Khuê, Nguyễn Khánh Toàn,… rộng mở đón các cháu.

Chị Huyền cho biết thêm: “Tiếng Anh là một khâu yếu. Hãy giúp các cháu sớm, từ khi chưa thực sự đặt chân vào trường học chính quy. Dù việc làm của mình không to lớn gì lắm, chỉ như một hạt cát trong vô vàn con đường tìm đến tri thức, nhưng phải là hạt cát trong trẻo, được thử thách, tôi luyện, ánh lên ánh sáng của pha lê. Đó là niềm đam mê, khao khát cống hiến cho cuộc sống bắng tình yêu, khả năng cao nhất của mình, đặc biệt là công việc vun đắp cho những mầm non đất nước phát triển”.

Nguyên Phước

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20131221100132491p1001c1051/som-tao-cho-tre-co-hoi.htm