Sớm khắc phục điểm đen trên QL1 qua Bạc Liêu

Đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục điểm đen TNGT trên QL1 đoạn qua ấp Cái Tràm A1

Một trong những điểm đen TNGT ở Bạc Liêu đã được khắc phục

Ngày 22/11, ông Phan Bạch Đằng, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục điểm đen TNGT trên QL1 đoạn qua ấp Cái Tràm A1 (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Anh Nguyễn Văn Hưng (ngụ tại TP Bạc Liêu) thường xuyên qua lại đoạn đường này cho biết, tai nạn ở đây thường xảy ra vào đêm khuya và sáng sớm, khi đường vắng lái xe thường chủ quan chạy nhanh và khi đến đoạn cua không xử lý kịp, dẫn đến xe bị lật hoặc lao vào dải phân cách.

“Khoảng 21h30, vào một ngày cách đây nửa tháng, trong lúc đang chở rau xuống TX Giá Rai (Bạc Liêu), khi đến đoạn đường trên, tôi thấy một nam thanh niên (chừng 25 tuổi) nằm bên lề đường, máu chảy ướt cả áo, người nồng nặc mùi rượu. Cách đó khoảng 20m là xe tay ga (hiệu Hayate) nằm cạnh dải phân cách, người dân đã đưa nam thanh niên đi cấp cứu”, anh Hưng nhớ lại.

Theo Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu, ngành chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát và nhận thấy đây là điểm đen thường xuyên xảy ra TNGT, bởi đoạn đường này có một khúc cua gấp nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nên lưu lượng xe qua lại rất lớn.

“Trước đây, Ban ATGT tỉnh đã cho đơn vị thi công lắp đặt dải phân cách cứng với chiều dài trên 200m, nhằm phân luồng hạn chế TNGT. Nhưng thời gian gần đây, lượng xe lưu thông ngày càng đông, tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra, nên Ban ATGT tỉnh đã có tờ trình gửi lên UBND tỉnh và Cục Quản lý đường bộ IV, xin dỡ bỏ dải phân cách cứng, mở rộng đoạn đường này và đã được phê duyệt”, ông Đằng nói.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại đoạn đường trên, đơn vị thi công đã tiến hành rải đá mặt đường chỗ được mở rộng, nhưng chưa tiến hành trải thảm nhựa nên còn lởm chởm đá dăm. Những hộ dân sống gần đó cũng đã di dời, không còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, mặt đường không còn bị che khuất.

Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719 Huỳnh Hứa Dũng cho biết, trước đây, tại đoạn đường này TNGT xảy ra liên tục. Từ khi có chủ trương của UBND tỉnh cho phép mở rộng QL1, đoạn qua ấp Cái Tràm A1 (có chiều dài trên 200m, chiều rộng 13m), có tổng số vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng, do Cục Quản lý đường bộ IV quản lý và Công ty CP 719 là đơn vị thi công, đơn vị thi công đã khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, do lúc này xuất hiện mưa nhiều, khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Do vậy, đến nay vẫn chưa hoàn thành việc trải nhựa. Dự kiến, cuối tháng 11 sẽ hoàn thành để bà con đi lại được thuận lợi hơn.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/som-khac-phuc-diem-den-tren-ql1-qua-bac-lieu-d177550.html