Sớm đưa Việt Nam trở thành 'công xưởng' tôm của thế giới

Chính phủ vừa chính thức thông qua chủ trương xây dựng Bạc Liêu trở thành thủ phủ của ngành công nghiệp tôm cả nước.

Đây được xem là tiền đề cho việc thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc sớm đưa Việt Nam trở thành công xưởng tôm của thế giới cũng như thực hiện mục tiêu phát triển ngành tôm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với kim ngạch xuất khẩu 10 tỉ USD trước năm 2025.

Cách đây gần 20 năm, xã Phước Long, huyện Phước Long là vùng đất mặn chua phèn, mỗi năm một vụ lúa bấp bênh, nay thì đã khác. Mô hình luân canh 1 vụ lúa 2 vụ tôm, hay còn gọi là "con tôm ôm cây lúa", đã mang lại cho nông dân lợi nhuận trung bình 60 triệu đồng/ha.

Thu hoạch tôm thâm canh trong nhà kính ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Ảnh: Báo Nhân dân

Cơn bão lịch sử năm 1997 đã đưa nước mặn vào sâu trong nội đồng, khởi điểm cho nông dân chuyển đổi từ lúa sang tôm, giờ thì hơn 500ha tôm ở đây đã đạt tiêu chuẩn ASC - tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản khắt khe nhất thế giới hiện nay.

Phát triển tôm sạch, gắn với bảo vệ môi trường là con đường mà Bạc Liêu hướng tới, song song với việc đưa các doanh nghiệp công nghệ cao làm đầu tàu dẫn dắt sản xuất và thị trường.

Một khu trại giống tôm tập trung với khả năng cung cấp tới 15 tỉ con giống mỗi năm đã bắt đầu được vận hành để đảm bảo nguồn giống trong nước. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu cũng đang được xây dựng, đây sẽ là tiền đề để giúp nông dân nâng cao kỹ thuật canh tác và tiến tới làm giàu từ con tôm.

Theo VTV

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/som-dua-viet-nam-tro-thanh-cong-xuong-tom-cua-the-gioi-130840/