Sớm có biện pháp bảo quản, gìn giữ những hiện vật quý

Ở Bảo tàng Chiến thắng B52 (157 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) hiện đang lưu giữ xác của 16 chiếc máy bay B52 bị bắn rơi trong Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không tháng 12-1972" được thu gom mang về. Cách đó không xa là hồ Hữu Tiệp (nay thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội), một máy bay B52 rơi xuống hồ, hiện còn lại phần đuôi (xem ảnh).

Đây là những hiện vật quý và là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam khi đến tham quan bảo tàng. Bởi lẽ trên thế giới hiện nay, máy bay B52 vẫn là 1 trong 3 vũ khí răn đe chiến lược của Mỹ và Việt Nam cũng là nước duy nhất bắn hạ được B52. Nhiều năm qua, công tác bảo quản hiện vật ở đây đã được các cán bộ, nhân viên bảo tàng cố gắng với sự nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, các hiện vật chủ yếu là ở ngoài trời và dưới nước, nên điều kiện bảo quản khó khăn, nhiều vấn đề vượt khỏi khả năng của bảo tàng; đó là chưa kể đến yếu tố thời tiết, khí hậu không cho phép.

Các du khách khi tham quan bảo tàng đều có chung nguyện vọng, đề nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm có phương án bảo quản, giữ gìn những hiện vật quý này. Nếu không, thời gian sẽ làm mai một những hiện vật và các thế hệ sau sẽ không được tham quan, ngắm những chiến công huyền thoại trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Bài và ảnh: QUÝ HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/som-co-bien-phap-bao-quan-gin-giu-nhung-hien-vat-quy-515214