Sol Vàng tháng 7: 'Thương quá quê hương' tôn vinh nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

Sol Vàng tháng 7 chủ đề 'Thương quá quê hương' sẽ mang đến những ca khúc thắm đẫm tình yêu quê hương của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Đó là sự nồng nhiệt, rộn ràng, vui tươi trong các ca khúc như Thuyền hoa, Đường về hai thôn, Bến duyên lành, Nắng lên xóm nghèo,…

Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ là một nguời con của dãi đất miền Trung, sinh ra tại tỉnh Bình Định - miền đất với thiên nhiên tươi đẹp đã ảnh hưởng rất nhiều đến những tác phẩm âm nhạc trong sự nghiệp của ông. Vì thế, những bài hát của ông luôn tràn đầy niềm tự hào về quê hương tươi đẹp và những con người ngày ngày làm cho vẻ đẹp ấy mãi mãi trường tồn.

Hồ Trung Dũng và Uyên Trang tái ngộ song ca trong Sok Vàng tháng 7. Ảnh: Hoàng Trọng

Kể từ màn song ca “ăn ý” chương trình Hãy nghe Tôi hát trong ca khúc Ra giêng anh cưới em, Hồ Việt Trung và Uyên Trang tái hợp tình tứ với ca khúc Thuyền hoa trong chương trình Sol Vàng tháng 7.

Thuyền hoa là một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ khá quen thuộc với khán giả, đặc biệt là trong ngày vui của các cặp đôi. Để phù hợp với không khí vui tươi mà ca khúc mang lại, cả hai ca sĩ cùng chọn trang phục có tone đỏ tươi và được đính kết họa tiết hài hòa.

Góp mặt trong Sol Vàng lần này còn có danh ca Thái Châu với bài “Bông hồng cài áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đầy ý nghĩa được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào, sâu lắng trứ danh Thái Châu chắc hẳn sẽ khiến khán giả không khỏi bùi ngùi.

Ca sĩ Hồng Hạnh cũng có mặt trong đêm Sol Vàng. Ảnh: Hoàng Trọng

Xuất thân trong một gia đình theo truyền thống cải lương, từ nhỏ danh ca Thái Châu đã cùng đoàn hát của mẹ rong ruổi trên khắp nẻo đường và để lại trong anh biết bao kỷ niệm cùng mẹ. Những năm gần đây, anh thường xuyên xuất hiện với vai trò là giám khảo chương trình truyền hình thực tế, mỗi lần nghe thí sinh hát hay diễn tiểu phẩm liên quan tới tình mẹ con là anh bật khóc.

Ca sĩ Nguyên Vũ sẽ tiếp tục có mặt trong chương trình Sol Vàng và thể hiện một sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, ca khúc Nắng lên xóm nghèo. Đặc biệt, sân khấu dàn dựng hoành tráng cùng phần minh họa từ vũ đoàn đều là các bé thiếu nhi với rất nhiều màu sắc đã khiến nam ca sĩ không khỏi háo hức cho phần trình diễn của mình.

Nguyên Vũ biểu diễn cùng các bé thiếu nhi với nhiều màu sắc vui nhộn. Ảnh: Hoàng Trọng

Dù rất bận rộn với công việc kinh doanh của riêng mình, ca sĩ Đông Đào vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để thể hiện đam mê lớn, đó là ca hát. Nữ ca sĩ tham gia chương trình và thể hiện hai ca khúc đượm tình yêu quê hương đất nước Chuyến tàu về quê ngoại và Rạng đông trên quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Giọng ca ngọt ngào theo năm tháng của cô hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem thật nhiều cảm xúc.

Bến duyên lành là ca khúc được thể hiện rất thành công bởi cặp đôi Ngọc Cầm và Nguyễn Hữu Thiết. Trong chương trình Sol Vàng tháng 7 chủ đề nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, ca khúc này sẽ được thể hiện lại qua giọng ca ái nữ của cặp đôi trên – ca sĩ Hồng Hạnh, song ca cùng ca sĩ trẻ Thanh Ngọc.

Cặp đôi Hồng Hạnh - Thanh Ngọc. Ảnh: Hoàng Trọng

Nhắc đến Phạm Thế Mỹ, nhiều người nghĩ ngay đến đến những khúc tình ca thấm đẫm tình yêu quê hương, với ánh trăng thanh bình cùng đồng lúa xanh tươi như trong các ca khúc Đường về hai thôn (Quách Thành Danh), Nắng lụa vàng (Phương Thùy), Thương quá Việt Nam, Lúa về đêm trăng (nhóm Phù Sa). Ngoài ra, một số ca khúc về tình yêu đôi lứa của ông cũng được nhiều người yêu mến bởi lời ca thơ mộng như Tóc mây, Người yêu và con chim sâu nhỏ (Bảo Yến), Dáng hồng, Còn gì cho em (Hồng Hạnh).

Sol Vàng nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ - chủ đề “Thương quá quê hương” sẽ được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy (ngày 8/7) trên VTV9. Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Hòa Yên, biên tập Minh Đức – Quốc Quân, dẫn chuyện nhà báo Minh Đức.

Hải Yên/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//giai-tri-sao/sol-vang-thang-7-thuong-qua-que-huong-ton-vinh-nhac-si-pham-the-my-20170707144551155.htm