Sôi nổi hội thi trống tế tại Lễ hội đền Đức Hoàng

Sáng ngày 25/2, tại đền Đức Hoàng, xã Phúc Thành (Yên Thành). UBMTTQ huyện Yên Thành đã tổ chức thi đánh trống tế (hay còn gọi là trống họ) lần thứ nhất, năm 2017.

Tham gia hội thi đánh trống tế có 8 đội trống tế của các dòng họ đến từ các xã. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội tham gia từ 5 đến 7 người trong đó 1 người phụ trách trống to, 1 hoặc 2 người đánh trống nhỏ và nao, một người đánh cồng, tất cả phải ăn mặc theo phong tục truyền thống cổ truyền dân tộc, tự túc trống và những đạo cụ cần thiết.

Phần thi "Khởi chinh cồ" của họ Nguyễn Công, xã Hoa Thành. Ảnh: Thái Hồng

Trong thời gian 20 phút thể hiện 9 phần thi gồm: đánh trống báo hiệu chuẩn bị vào lễ; khởi chinh cổ (tức trống thượng điện); cổ tam thông (chiêng trống rung to 3 hồi 9 tiếng); Tiểu nhạc tác (trống con và nao rung 3 hồi); trống dâng lễ; trống hồi; trống đọc văn cúng; trống lạy và trống tế để các dòng họ học tập lẫn nhau.

Sau buổi tranh tài, Ban Tổ chức trao giải A cho đội trống tế họ Lê, xã Xuân Thành; 2 giải B và 2 giải C. Ngoài ra ban tổ chức còn trao giải cho người đánh trống to hay nhất, đội có dàn trống tế đẹp nhất...

Ban tổ chức trao giải A cho dòng họ Lê, xã Xuân Thành. Ảnh: Thái Hồng

Đây hoạt động văn hóa sôi nổi trong dịp đầu xuân, nhằm giáo dục truyền thống trong quần chúng nhân dân, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dòng họ, góp phần cỗ vũ các phong trào thi đua ở địa phương trong xây dựng nông thôn mới./.

Thái Hồng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201702/soi-noi-hoi-thi-trong-te-tai-le-hoi-den-duc-hoang-2785755/