Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2017), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc vừa tổ chức gặp mặt một số cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương vùng Tây Bắc.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc đánh giá cao đóng góp của các cơ quan báo chí vào sự phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc góp phần quan trọng định hướng thông tin, dư luận, tuyên truyền khá toàn diện và kịp thời thực tế của vùng Tây Bắc; quảng bá hình ảnh góp phần hỗ trợ các tỉnh trong vùng Tây Bắc thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc trên địa bàn; đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường và giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Bắc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng...

* Sáng 17-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã thông báo những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô sáu tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, trong những thành tựu đó, có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan thông tấn, báo chí. Báo chí là một công cụ tuyên truyền, đồng thời, làm tốt vai trò phản biện, là cầu nối giữa chính quyền thành phố với nhân dân... Lãnh đạo TP Hà Nội mong muốn, các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời, chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội, đồng thời tăng cường định hướng dư luận, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trên địa bàn thành phố, các cơ quan báo chí khi thông tin, tuyên truyền bảo đảm tính khách quan, toàn diện, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vì mục tiêu phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã lắng nghe các ý kiến đóng góp, chia sẻ tâm huyết của các nhà báo vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Thủ đô và đất nước; đồng thời khẳng định, thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động thông tin với báo chí, để thông qua các phương tiện truyền thông, người dân hiểu hơn về nỗ lực hành động vì mục tiêu phát triển Thủ đô và đất nước bền vững.

* Sáng 17-6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải "Búa liềm vàng") lần thứ hai năm 2017. Đây là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, hạn chế trong triển khai thực hiện giải Búa liềm vàng năm 2016, trong đó tỉnh Thanh Hóa có ít các tác giả, tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng dự thi chưa phong phú về chủ đề, thể loại, đối tượng dự thi; đồng thời thảo luận thông qua kế hoạch hưởng ứng giải Búa liềm vàng năm 2017, gợi mở những nội dung trọng tâm, cụ thể; giao trách nhiệm cho các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức nhân lực, vật lực tham gia, tăng thời lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; gắn trách nhiệm của các ban xây dựng Đảng trong chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho các tập thể, cá nhân đủ tư cách pháp nhân tiếp cận, viết về xây dựng Đảng.

* Ngày 17-6, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ trao giải báo chí lần thứ 7 năm 2017 và gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ 7 có 131 tác phẩm thuộc các loại hình: báo in, ảnh báo chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử của hơn 200 tác giả, nhóm tác giả từ các cơ quan báo chí của tỉnh. Hội đồng chung khảo đã chọn 52 tác phẩm của 121 tác giả và nhóm tác giả đạt điểm cao để trao giải, trong đó có hai giải A, 11 giải B, 17 giải C và 22 giải khuyến khích. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng các tác phẩm dự giải đồng đều hơn năm trước, nội dung các tác phẩm đã mang tính khái quát cao, bám sát những vấn đề dư luận đang quan tâm.

* Ngày 17-6, tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ gắn biển tên đường Trần Kim Xuyến, nhà báo, liệt sĩ đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam, người lãnh đạo đầu tiên của TTXVN. Đường Trần Kim Xuyến có chiều dài hơn 2 km, rộng 12 m, bắt đầu từ ngã tư Phố Châu nối đường Hồ Chí Minh. Liệt sĩ Trần Kim Xuyến sinh năm 1921, tại xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu Quốc hội khóa I. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi Nha Thông tin (một trong ba Nha thuộc Bộ Nội vụ) được thành lập, ông được cử giữ chức vụ Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam, trực tiếp phụ trách Việt Nam Thông tấn xã, nay là TTXVN.

* Sáng 17-6, tại hội trường Báo Hà nội mới, 296 nhà báo cao tuổi Báo Nhân Dân và các báo Hà Nội đã có buổi gặp mặt truyền thống lần thứ 20, kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt, Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo cao tuổi Báo Nhân Dân và Ban Liên lạc nhà báo cao tuổi Hà Nội đã ôn lại truyền thống 25 năm hoạt động, nổi bật là tổ chức tham quan, mừng thọ, gặp mặt nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) và Tết cổ truyền, tham gia Hội khỏe do Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức, 20 năm kết nghĩa giữa hai Ban liên lạc nhà báo cao tuổi Báo Nhân Dân và các báo Hà Nội.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình ca nhạc, đọc thơ mừng 20 năm kết nghĩa, giao lưu giữa các nhà báo cao tuổi.

* Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Câu lạc bộ Phóng viên ảnh báo chí Hà Nội phối hợp Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh báo chí với tên gọi “Dấu ấn”, tại Trung tâm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài (Hà Nội). Có 135 tác phẩm của 38 tác giả được lựa chọn trưng bày từ hàng nghìn bức ảnh theo dòng sự kiện chính trị, ngoại giao, phản ánh đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội… được sáng tác trong vòng 10 năm qua. Các bức ảnh được đánh giá vừa có tính báo chí vừa có tính nghệ thuật, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và đầy cảm xúc từ các sự kiện ở khắp mọi miền đất nước cho đến các chân dung, số phận đời thường.

Triển lãm mở cửa đến ngày 19-6.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33193702-soi-noi-hoat-dong-ky-niem-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam.html