Sôi nổi cuộc thi tuyên truyền ATGT vùng ven TP.HCM

Nhiều tiểu phẩm hài xuất sắc đã được trao thưởng trong Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền ATGT ở quận 9 (TP.HCM).

Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền ATGT quận 9 đã thành công tốt đẹp sau 3 ngày tranh tài.

Sau 3 đêm thi Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền ATGT Quận 9 (TP.HCM) năm 2017 với chủ đề “Tính mạng con người là trên hết” đã kết thúc, nhiều tiểu phẩm xuất sắc đã được trao thưởng.

Ông Lê Đức Pháp, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 9, thành viên Ban giám khảo cho biết: Thực hiện các kế hoạch tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự ATGT 2017 trên địa bàn Quận 9”. Ban ATGT quận đã xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền ATGT Quận 9 năm 2017 với chủ đề “Tính mạng con người là trên hết” nhằm tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt; Tuyên truyền các quy định về điều kiện đảm bảo khi tham gia giao thông bằng đường thủy và đường bộ….

Một tiểu phẩm trong Liên hoan tuyên truyền ATGT.

Cuộc thi năm nay quy tụ 18 đội thi đến từ các phường, cơ quan ban ngành, đoàn thể và các trường trên địa bàn quận 9. Sau 3 đêm thi sôi nổi Ban tổ chức giải đã tiến hành trao giải cho các đội có tiểu phẩm xuất sắc. Cụ thể như: phường Phước Long đạt giải Nhất, giải Nhì thuộc về 2 đội phường Tăng Nhơn Phú B, Phú Hữu và giải Ba thuộc về phường Tăng Nhơn Phú A, Hiệp Phú. Giải Khuyến khích được trao cho Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, phường Trường Thạnh, Long Thạnh Mỹ.

Theo Ban tổ chức mục đích của cuộc thì nhằm tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông. Xây dựng văn hóa giao thông gắn với tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò của gia đình. Người lớn nêu gương, giáo dục con cháu thực hiện tốt luật giao thông.

Tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thiệt hại xã hội, cá nhân, gia đình do ùn tắc, tai nạn giao thông gây ra, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vĩnh Phú

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/soi-noi-cuoc-thi-tuyen-truyen-atgt-vung-ven-tphcm-d209618.html