Sôi nổi chung kết Hội thi 'Nông dân với An toàn giao thông'

Ngày 27/9, tại trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh) đã diễn ra Chung kết Hội thi 'Nông dân với ATGT'.

 Phần thi Chào hỏi của đội thi Hội Nông dân huyện Quế Võ mang đến thông điệp "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà"

Phần thi Chào hỏi của đội thi Hội Nông dân huyện Quế Võ mang đến thông điệp "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà"

Ngày 27/9, vòng chung kết Hội thi "Nông dân với An toàn giao thông" do Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Hội thi đã trở thành sân chơi ATGT ý nghĩa, thiết thực, bổ ích với hội viên nông dân toàn tỉnh.

Với 3 phần thi: Chào hỏi, Tìm hiểu kiến thức pháp luật TTATGT và Tiểu phẩm, hội thi đã đem đến những kiến thức pháp luật TTATGT, những câu chuyện thực tế, giàu thông điệp về ATGT, từ chuyện sử dụng rượu bia, không đội MBH... tham gia giao thông gặp tai nạn; đến chuyện bất chấp pháp luật, cố tình sử dụng GPLX giả, chở quá tải... để kinh doanh vận tải, gây hậu quả khó lường, hội thi đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, vừa dí dỏm lại ý nghĩa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh cho biết, Hội thi "Nông dân với An toàn giao thông năm 2016" được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chấp hành nghiêm Luật GTĐB tại khu vực nông thôn để giảm thiểu TNGT.

Hội thi bắt đầu bằng phần thi Chào hỏi đến từ 8 đội thi đại diện cho Hội Nông dân của 8 huyện, thành phố trên địa bàn: Thuận Thành, Từ Sơn, Yên Phong, Quế Võ, Lương Tài, Gia Bình, Từ Sơn và TP. Bắc Ninh. (Trong ảnh: Màn chào hỏi đến từ đội thi Hội Nông dân TP. Bắc Ninh)

Màn chào hỏi đến từ đội thi của Hội Nông dân huyện Tiên Du mang đến cho người xem nhiều kiến thức bổ ích về các biển báo giao thông được thể hiện khéo léo đan xen qua những lời ca, tiếng hát

Đan xen các phần thi của các đội thi, Hội thi còn tổ chức phần thi hỏi - đáp dành cho khán giả khiến không khí hội trường thêm phần sôi nổi

Phần thi trả lời Kiến thức pháp luật về TTATGT của đội thi đến từ Hội Nông dân huyện Tiên Du gửi tới người xem những thông tin lý thú trong công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT

Màn tiểu phẩm "Tiền mất tật mang" được thể hiện qua phần biểu diễn của đội thi đến từ Hội Nông dân huyện Lương Tài mang đến cho khán giả những thông điệp bổ ích như: "Không uống rượu bia khi tham gia giao thông", "Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông", "Đi đúng làn đường quy định"...

Chị Trần Thị Thuận (hội viên Hội Nông dân huyện Thuận Thành) trả lời phần thi kiến thức pháp luật về TTATGT

Đội thi của Hội Nông dân TP. Bắc Ninh mang đến hội thi tiểu phẩm "Bố đã hiểu rồi" với phần trình diễn dí dỏm, hấp dẫn. Qua đó, gửi gắm thông điệp "Không sử dụng GPLX giả khi tham gia giao thông", "Không lái xe vào đoạn đường có biển cấm"...

Rất đông khán giả có mặt tại hội trường để cổ vũ cho các đội thi

Hội thi khép lại với 2 giải Nhất thuộc về đội thi của Hội Nông dân huyện Gia Bình và huyện Thuận Thành; 3 giải Nhì thuộc về các đội thi của Hội Nông dân huyện Yên Phong, Tiên Du, Lương Tài; 3 giải Ba thuộc về các đội thi của Hội Nông dân huyện Quế Võ, Từ Sơn và TP. Bắc Ninh.

Ngoài ra, giải màn Chào hỏi hay nhất thuộc về đội thi của Hội Nông dân huyện Tiên Du; giải màn Tiểu phẩm hay nhất thuộc về đội thi của Hội Nông dân huyện Gia Bình và có 5 giải cá nhân có câu trả lời về Kiến thức pháp luật TTATGT hay nhất, chính xác nhất.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/soi-noi-chung-ket-hoi-thi-nong-dan-voi-an-toan-giao-thong-d170048.html