Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Quảng Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác" giai đoạn 2016 - 2017.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua làm theo lời Bác. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Thời gian qua, 100% công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình phát động phong trào đến tận công đoàn cơ sở và đoàn viên người lao động như các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo", "Thi đua phục vụ sự nghiệp cộng nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"...

Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Bình và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã trao tặng Bằng khen 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác” giai đoạn 2016 - 2017.

Tại Quảng Nam, kỷ niệm 58 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bảo tàng đường Hồ Chí Minh, Binh đoàn 12 tổ chức triển lãm chuyên đề “Trường Sơn - Con đường huyền thoại”.

Các đại biểu tham quan Triển lãm chuyên đề “Trường Sơn - Con đường huyền thoại” tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN

Triển lãm giới thiệu hơn 120 hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý về đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại với ý chí quyết thắng, lòng dũng cảm, trí thông minh của người Việt Nam và tình đoàn kết chiến đấu của các dân tộc Đông Dương.

Triển lãm trưng bày theo các chủ đề: Những hình ảnh về Trường Sơn; các tác phẩm hội họa, điêu khắc về Trường Sơn. Nhiều bức ảnh ghi lại chân thực, sống động những khoảnh khắc, sự kiện đáng nhớ như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí Chỉ huy Đoàn 559 trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào; Tiến vào Sài Gòn giải phóng miền Nam, Đoàn gùi thồ của Trung đoàn 76, Đoàn vận tải bằng voi của Trung đoàn 70.

Điểm nhấn của triển lãm là tổ hợp điêu khắc “Huyền thoại Trường Sơn” của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng. Đây là tác phẩm làm bằng chất liệu tổng hợp giới thiệu đến công chúng hình ảnh con đường Trường Sơn qua nhiều góc cạnh… Triển lãm diễn ra đến ngày 24/5.

Tỉnh Phú Yên tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Định, huyện miền núi Sơn Hòa). Nhân dịp này, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập tấm gương, đạo đức, phong cách của Người.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Định, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Sau buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt do các nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc dân gian Sao biển biểu diễn. Chương trình đã đưa đến cho khán giả những ca khúc nổi tiếng, đi cùng năm tháng, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại tỉnh Tiền Giang, Lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã diễn ra tại Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy. Dịp này, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với sự tham gia của đông đảo nhân dân, học sinh, đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây gây rừng. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông phát động Lễ trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và gần 400 đoàn viên thanh niên tham gia trồng 800 cây xanh gồm sao, dầu, gõ đỏ tại thị xã Gia Nghĩa. Dịp này, các đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh Đắk Nông tiến hành trồng 40.000 cây rừng. Tỉnh Đắk Nông đã quy hoạch gần 350 nghìn ha đất để bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp (chiếm 53% diện tích tự nhiên của địa phương).

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Dương đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Bàu Bàng.

Cùng ngày, Trường Đại học Thủ Dầu Một ( tỉnh Bình Dương) tổ chức tọa đàm khoa học về quán triệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các giảng viên của Trường Đại học Thủ Dầu Một đã truyền đạt chuyên đề năm 2017 gắn với những ví dụ minh họa trong thực tiễn giúp các học viên quán triệt đầy đủ và nhận thức sâu sắc những nội dung của Chỉ thị 05 -CT/TW, tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung lãnh đạo quán triệt và triển khai cụ thể hóa thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của địa phương và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định một số nội dung đột phá trong năm 2017 nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang của địa phương đã lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, đảm bảo tính khả thi để đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại hội nghị, các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/soi-noi-cac-hoat-dong-ky-niem-127-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-20170519183451413.htm