Soi mặt 10 khẩu súng nguy hiểm nhất trên chiến trường

Không có gì lạ khi đứng đầu bảng 10 khẩu súng nguy hiểm nhất chiến trường thế giới là súng trường tấn công AK-47.

Theo trang Lolwot, dẫn đầu danh sách top 10 khẩu súng nguy hiểm nhất trên chiến trường vẫn thuộc về súng trướng tấn công huyền thoại AK-47 sau hơn 60 năm nó được đưa vào trang bị lần đầu tiên. Với gần 75 triệu khẩu được sản xuất từ năm 1949 cho tới nay AK-47 gần như không có đối thủ trên mọi bảng xếp hạng vũ khí.

Với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và không đòi hỏi bảo dưỡng liên tục AK-47 thích hợp với mọi cuộc chiến. Nó có tốc độ bắn lên đến 600 viên/phút sử dụng đạn tiêu chuẩn 7.62x39mm của Liên Xô với tầm bắn hiệu quả 350m.

Nếu như Heckler & Koch đã quá nổi tiếng với các dòng súng trường tấn công như G3 hay G36, thì công ty vũ khí của Đức này tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng vũ khí thế giới với dòng súng máy hạng nhẹ Heckler & Koch MG4.

MG4 được Heckler & Koch phát triển từ đầu những năm 1990 và đến năm 2005 được Quân đội Đức và một số nước Châu Âu đưa vào trang bị. Với trọng lượng 8,5kg chưa kể đạn và sử dụng đạn tiêu chuẩn 5.56×45mm của NATO, MG4 là lựa chọn không thể nào tốt hơn cho xạ thủ súng máy thuộc các tiểu đội bộ binh. Nó có tốc độ bắn tối đa lên đến 890 viên/phút và có tầm bắn hiệu quả 1.000m.

Ứng cử viên tiếp theo của Lolwot cũng đến từ Heckler & Koch với mẫu súng trường tấn công tiên tiến Heckler & Koch HK416. Tuy nhiên HK416 lại được phát triển dựa trên nền tảng súng AR-15 của Mỹ và Colt M4 carbine nó cũng sử dụng đạn 5.56×45mm của NATO.

Dù được đánh giá cao nhưng HK416 lại không được quân đội các nước Phương Tây trang bị phổ biến một phần do giá thành của nó, nhưng nó lại được sử dụng khá rộng rãi trong các đơn vị đặc nhiệm của Đức hoặc Mỹ. Tốc độ bắn của một khẩu HK416 lên đến 900 viên/phút với tầm bắn hiệu quả trong vòng 300m.

Một mẫu súng máy hạng nhẹ khác đến từ châu Âu là M240 - dòng súng máy tiêu chuẩn của Quân đội Mỹ và một số nước châu Âu do công ty vũ khí FN Herstal của Bỉ chế tạo. Được Mỹ đưa vào trang bị từ năm 1977 và sử dụng 7.62×51mm của NATO.

Về thiết kế M240 không có nhiều điểm nổi bật như MG4, nhưng trong giai đoạn đầu những năm 1980 nó là lại thứ vũ khí đáng sợ trên chiến trường, với tốc độ bắn lên đến 950 viên/phút cùng tầm bắn hiệu quả 1.100m.

Tiếp nối thành công của dòng máy MG 42 trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, Hãng Rheinmetall đã cho ra mắt MG 3 - mẫu súng máy tiêu chuẩn của Đức từ năm 1960 cho đến nay. MG 3 là biến thể tiêu chuẩn hóa của MG 42 được Rheinmetall phát triển dành cho Quân đội Tây Đức vào cuối những năm 1950 sử dụng đạn 7.62×51mm của NATO.

MG 3 có trọng lượng tiêu chuẩn 10.5kg, dài hơn 1.2m, nó có tốc độ bắn tương tự như người tiền nhiệm của mình là MG 42 lên tới 1.300 viên/phút với tầm bắn hiệu quả từ 200-1.200m. Đây cũng là mẫu súng máy phổ biến nhất thế giới được quân đội tại hơn 30 nước sử dụng.

Vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng của Lolwot mẫu súng trường tấn công dạng bullpup của Bỉ FN F2000 do công ty FN Herstal chế tạo. Nó có tốc độ bắn 850 viên/phút và sử dụng đạn tiêu chuẩn 5.56×45mm của NATO.

Trong danh sách của Lolwot cũng có cả mẫu súng máy hạng nặng tương lai XM307 ACSW sử dụng đạn 25mm do General Dynamics phát triển. Dù sở hữu sức mạnh hỏa lực vượt trội nhưng chi phí dành cho XM307 quá tốn kém để có thể trang bị hàng loạt. Dòng súng máy tương lai này có tốc độ bắn chỉ 250 viên/phút nhưng lại có tầm bắn hiệu quả 2.000m.

Nếu AK-47 là dòng súng trường tấn công thành công nhất thì ngôi vị súng tiểu liên thành công nhất lại thuộc về khẩu Uzi - mẫu súng tiểu liên sử dụng đạn 9mm do Israel phát triển. Hơn 10 triệu khẩu được sản xuất từ năm 1950 cho đến nay. Uzi có trọng lượng chỉ 3.5kg, tốc độ bắn tối đa 600 viên/phút và có tầm bắn hiệu quả 200m.

Đứng vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng của Lolwot là một mẫu tiểu liên khác sử dụng đạn .45 ACP (11.43×23mm) gắn liền với lịch sử nước Mỹ từ những năm 1930 đến tận những năm 1950 - khẩu Thompson. Nó có tốc độ bắn cực nhanh lên đến 725 viên/phút nhưng có tầm bắn hiệu quả chỉ tầm 125m.

Vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng của Lolwot là mẫu súng trường bắn tỉa DSR-50 do hãng DSR-Precision GmbH của Đức chế tạo, nó sử dụng đạn .50 BMG (12.7 × 99mm của NATO). Hiệu quả của DSR-50 đã được chứng minh là tương đương với các khẩu súng bắn tỉa khác như Barrett M107 hay AS 50. Hiện nay nó là trang bị chính trong lực lượng chống khủng bố GSG9 của Đức, cùng một số lực lượng đặc biệt khác ở Malaysia, Tây Ban Nha, Đài Loan, Luxembourg.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-mat-10-khau-sung-nguy-hiem-nhat-tren-chien-truong-656806.html