Sợi lông mi cuối cùng của bé gái mắc bệnh ung thư khiến nhiều người phải bật khóc

Đã từng có hàng lông mi dài tuyệt đẹp, nhưng vì phải chống chọi với căn bệnh ung thư, bé Hayley giờ đây chỉ còn duy nhất một sợi lông mi. Hình ảnh sợi lông mi cuối cùng của bé gái gây xúc động mạnh mọi người.

Bé Hayley 7 tuổi đang sống ở Úc, được chẩn đoán mắc ung thư vào tháng 6 vừa rồi khi các bác sĩ phát hiện một khối u 5 cm đang phát triển bên trong mũi.

Căn bệnh ung thư quái ác khiến bé phải hóa trị suốt 8 tháng qua, điều này dẫn đến mái tóc và hàng lông mi dài đã rụng hết. Tuy nhiên vẫn còn một sợi lông mi cố trụ lại suốt vài tuần qua.

Bức ảnh sợi lông mi cuối cùng trên mắt bé Hayley khiến mọi người cảm động.

Cha của bé Hayley, ông Andrew Brown, chụp lại hình ảnh con gái mình còn lại duy nhất một sợi lông mi và chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự xúc động từ mọi người.

Dù sợi lông mi cuối cùng đã trụ lại trong vài tuần, nhưng nó không thể tồn tại mãi do hóa chất trong người cô bé gây rụng lông, tóc. Sợi lông mi đã rụng 3 tuần sau khi bức ảnh được chụp.

Bé Hayley trước khi được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư do một khối u phát triển trong mũi.

Thời gian tóc cô bé 7 tuổi rụng dần do hóa trị để chữa ung thư.

Bé Hayley với mái tóc và hàng lông mi đã bị rụng sạch, cùng với cha Andrew Brown của mình.

Người thân trong gia đình rất quan tâm về tình hình sức khỏe của bé, cũng như sợi lông mi cuối cùng kia. Tuy nhiên, bản thân bé Hayley không quan tâm lắm về việc tóc và lông mi của mình đã rụng hết.

Hayley sẽ trải qua thêm 5 tuần xạ trị và một thời gian dài hóa trị nữa để khối u nhỏ dần, trước khi các bác sĩ tiến hành bước tiếp theo.

Theo Quang Niên (Dịch từ Dailymail) (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tin-tuc/soi-long-mi-cuoi-cung-cua-be-gai-mac-benh-ung-thu-khien-nhieu-nguoi-phai-bat-khoc-c73a287516.html