Sôi động giải Bellydance quốc tế mở rộng 2016

Các thí sinh đã mang đến những màn trình diễn điêu luyện về kỹ thuật, và đậm chất nghệ thuật giải trí cao.

Tối qua (24/7) tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, giải Bellydance quốc tế mở rộng 2016 đã diễn ra sội động với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, người yêu nghệ thuật bellydance Việt Nam và quốc tế.

Giải Bellydance quốc tế mở rộng 2016 có số lượng thí sinh đăng ký tham gia đa dạng về phong cách, sáng tạo về nội dung cũng như kỹ thuật trình diễn sân khấu. Thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 4 tuổi, thí sính lớn tuổi nhất là 65 tuổi. Giải đấu còn có sự tham gia của nhiều thí sinh Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Nga...

Đặc biệt, ở hai hạng mục thi đấu solo chuyên nghiệp Oriental và Tribal, các thí sinh đã mang đến những màn trình diễn điêu luyện về kỹ thuật, và đậm chất nghệ thuật giải trí cao, bởi nhiều thí sinh đã từng tham gia các giải đấu quốc tế, các solist tên tuổi trong giới bellydance Việt Nam...

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, điểm nổi bật của các thí sinh Việt Nam năm nay là sự sáng tạo trong các tiết mục dự thi. Nếu nhiều thí sinh Nhật Bản, Malaysia và Nga chú trọng thể hiện kỹ thuật điêu luyện thì thí sinh Việt Nam lại chọn cách kể những câu chuyện độc đảo trong các tiết mục của mình.

Bà Nadia Nikishenko, nghệ sĩ bellydance người Nga, thành viên Ban giám khảo chia sẻ: "Thật là vui khi có rất nhiều thí sinh Việt Nam tham dự giải đấu năm nay. Tôi khuyến khích các bạn nên nhảy tự tin hơn, chuyển động cơ thể thoải mái hơn và đặc biệt là các bạn nên chuyển tải cảm xúc vào các điệu nhảy của mình. Những điều đó sẽ giúp các bạn thành công hơn".

Ban tổ chức đã trao 9 giải Nhất cho 9 thí sinh xuất sắc nhất các hạng mục: Giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Bích Ngọc hạng mục solo Nhí; hạng Fantasy thí sinh Đào Thu Hà giành giải Nhất; Hạng Tribal solo, Bùi Thanh Huyền giành giải Nhất…/.

Ngọc Ngà/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/soi-dong-giai-bellydance-quoc-te-mo-rong-2016-533720.vov