Sới bạc gắn camera dày đặc để đối phó với Cảnh sát

Để đối phó với các cơ quan chức năng, Bích lắp đặt camera cảnh giới cả trong và ngoài sới bạc, đồng thời bố trí người canh phòng rất cẩn trọng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trương Quang Bích (Bích Cốp) SN 1989, ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là người tổ chức sới bạc khai nhận, khoảng 12h ngày 30/5, Bích đặt vấn đề với Võ Tá Hà thuê nhà để tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Được Hà đồng ý, Bích lần lượt gọi điện cho các đối tượng đến để đánh bài ăn tiền. Để đối phó với các cơ quan chức năng, Bích lắp đặt camera cảnh giới cả trong và ngoài nhà đồng thời bố trí người canh phòng rất cẩn trọng.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ đến 15h50 cùng ngày, lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh đã ập vào bắt quả tang 12 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau, thu giữ tại hiện trường 20 bộ bài, 16,3 triệu đồng và 9,6 triệu đồng trong người các đối tượng.

Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc./.

CTV Phương Linh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/soi-bac-gan-camera-day-dac-de-doi-pho-voi-canh-sat-633827.vov