'Sốc' vì chân dài Việt bị tố cáo, vướng vào lao lý

Hoa hậu Phương Nga, Tristine Trâm Bùi... sở hữu sắc đẹp hơn người nhưng lại phải hầu tòa vì các tội danh khiến công chúng ngỡ ngàng.

1. Hoa hậu người Việt tại Nga - Trương Hồ Phương Nga

Hoa hậu Phương Nga

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nga vào năm 2007. Bất ngờ, người đẹp vừa phải hầu tòa vì bị cáo buộc đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông C.T.M qua việc lừa mua giúp nhà.

Cận cành nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Phương Nga

Ngày 19.3, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM (PC45) đã ra lệnh bắt khẩn cấp hoa hậu để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Doanh nhân C.T.M cho biết đã gửi đơn tố cáo hoa hậu 2 lần. Với những cáo buộc liên quan, Phương Nga có thể phải nhận mức án phạt tù chung thân.

Trương Hồ Phương Nga phải hầu tòa vì sự vụ trên

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử gần đây nhất, Hoa hậu Phương Nga khẳng định bị oan, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt thực chất do đại gia Sài Gòn tự nguyện cho cô để thực hiện "hợp đồng tình cảm" trong 7 năm. Hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể, tòa án quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra.

2. Hoa hậu phu nhân Việt Nam toàn cầu - Tristine Trâm Bùi

Hoa hậu Tristine Trâm Bùi

Tristine Trâm Bùi (Bùi Nguyễn Thị Trâm) đăng quang Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu năm 2012 - một cuộc thi nhan sắc dành cho phụ nữ Việt đang sinh sống ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Cô vốn là một người mẫu và có quãng thời gian làm việc tại sòng bạc.

Vườn cần sa được vợ chồng Trâm Bùi trồng ngay trong nhà mình

Đầu năm 2012, cảnh sát Mỹ triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy của Trâm Bùi cùng chồng. Theo trang tin Seattlepi, Tristine Trâm Bùi cùng chồng Keith Ly, bị buộc tội trồng cần sa bất hợp pháp tại ba căn nhà ở ngoại ô thành phố Seattle. Cảnh sát đã tịch thu gần 1.200 cây cần sa sau khi điều tra. Cả hai bị truy tố từ tháng 7.2012. Cuối cùng người đẹp phải đối mặt án phạt 3 năm tù.

Tristine Trâm Bùi bị tuyên phạt 3 năm tù

3. Á hậu 1 Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu - Trương Thị Tuyết Nga

Á hậu Tuyết Nga

Trương Thị Tuyết Nga giành giải á hậu 1 và giải phụ Quý bà thành đạt trong cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 tại Mỹ. Từ các danh hiệu này, Tuyết Nga nổi lên như một doanh nhân thành công trong hoạt động tư vấn xây dựng, bất động sản.

Quý bà trong phiên xét xử vừa qua

Sáng 21.7.2016, quý bà Tuyết Nga phải hầu tòa vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, trong khoảng thời gian cuối 2007 - đầu 2008, á hậu đã dùng thủ đoạn thiết kế dự án đầu tư xây dựng, lừa dối bán dự án không có thật thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm trục lợi. Ngày 26.7.2016, quý bà bị tuyên mức án 15 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

4. Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Giới giải trí Việt vẫn chưa quên được vào những năm 2000, tên tuổi của hoa hậu Hà Kiều Anh bỗng nổi như cồn từ vụ vỡ lở về vụ án buôn lậu và trốn thuế của đại gia Nguyễn Gia Thiều bị phanh phui.

Hà Kiều Anh đăng quang hoa hậu báo Tiền phong năm 1992

Hà Kiều Anh đăng quang hoa hậu báo Tiền phong năm 1992, con nhà dòng dõi trâm anh thế phiệt. Còn đại gia Nguyễn Gia Thiều là Việt Kiều định cư tại Pháp. Trước khi Nguyễn Gia Thiều bị bắt, chuyện tình giữa hoa hậu này và đại gia Thiều khiến không ít người trong làng giải trí ca ngợi là câu chuyện tình đẹp và hiếm có giữa đại gia và người đẹp.

Dù mối tình này chỉ được dư luận biết đến khi Nguyễn Gia Thiều bị bắt về tội buôn lậu và trốn thuế và bị tòa tuyên án 20 năm tù. Là người nắm giữ chức danh giám đốc của công ty Tam Nguyên – một công ty dưới quyền Nguyễn Gia Thiều, Hà Kiều Anh đã phải nhiều lần hầu tòa trong suốt gần một năm xét xử. Sau khi chồng đại gia nhận án tù, Hà Kiều Anh tuyên bố ly dị với Nguyễn Gia Thiều, kết thúc mối tình nhiều tai tiếng và sóng gió giữa hoa hậu và đại gia.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/soc-vi-chan-dai-viet-bi-to-cao-vuong-vao-lao-ly-711176.html