Sóc Trăng ra quân Tháng Thanh niên

Sáng 1/3, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ Sóc Trăng chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia.

Lễ khởi công công trình trường tiểu học.

Chị Võ Kim Chuyền, Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng cho biết, Tháng Thanh niên năm nay, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều hoạt động gắn với phát động đợt thi đua Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022. Qua đó, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại các địa phương, đơn vị.

Cụ thể, tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ Sóc Trăng chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới” như: xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng các trục đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, nhà tình bạn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất; phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế; biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi. Triển khai các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: xử lý các điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường; trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng; xây dựng các công trình cấp nước, chứa nước sạch cho nhân dân có nguy cơ ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn; tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức các hoạt động bảo vệ dòng sông quê hương và nguồn nước sạch.

Ngoài ra, triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội: hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, tư vấn mùa thi cho học sinh trung học phổ thông, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên khuyết tật, bộ đội xuất ngũ. Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Sau lễ, các đại biểu và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau xây dựng những công trình thanh niên, những phần việc thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị như: tổ chức các hoạt động “Nghĩa tình Biên giới hải đảo” ở huyện Cù Lao Dung; tổ chức khởi công xây dựng Trường mẫu giáo Vĩnh Sử, phường 3, thị xã Ngã Năm nhằmchào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Ngoài ra, Đoàn khối Doanh nghiệp, Bộ đội biên phòng, huyện đoàn Châu Thành tổ chức về nguồn tại các địa phương thực hiện “Nghĩa tình biên giới hải đảo” và xây dựng Nông thôn mới; Thành đoàn Sóc Trăng, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Tỉnh đội thực hiện các hoạt động “văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/soc-trang-ra-quan-thang-thanh-nien-1125736.tpo