Sóc Trăng: Quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII

Ngày 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh; đồng thời, triển khai học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt tại Hội nghị. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Hội nghị đặc biệt quan tâm đến nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác...

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe truyền đạt nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người trong công tác, trong sinh hoạt cũng như ý nghĩa to lớn, trong thời điểm hiện tại khi Hội nghị Trung ương 4, khóa XII đã chỉ ra những nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và 8 nhóm “tự diễn biến” trong cán bộ, đảng viên...

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã kêu gọi các đại biểu quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ông Mai Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết: Vừa qua, một số tỉnh khu vực miền Trung đã xảy ra lũ lớn trên diện rộng, gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản của nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân tương ái ủng hộ, động viên, góp phần chia sẻ bớt những khó khăn của người dân vùng bão lũ. Số tiền quyên góp sẽ được kiểm đếm và phát động tiếp trên phạm vi diện rộng tới cán bộ, đảng viên và các nhà hảo tâm trong những ngày tới.

Trung Hiếu

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/soc-trang-quan-triet-noi-dung-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xii_t114c1159n110940