Sóc Trăng có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Sáng 2-7, HĐND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp lần thứ nhất, bầu ông Trần Văn Chuyện (54 tuổi) làm Chủ tịch UBND tỉnh với 50/55 phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ 90,91%.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tái đắc cử là ông Ngô Hùng (44 tuổi, đạt 49/55 phiếu tín nhiệm), Lê Thành Trí (55 tuổi, 51/55 phiếu) và Lê Văn Hiểu (52 tuổi, 50/55 phiếu).

Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, kỳ họp cũng bầu ông Lâm Văn Mẫn (46 tuổi, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy) tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh. Hai tân Phó Chủ tịch HĐND là ông Phan Thanh Mừng (54 tuổi, Bí thư Thị ủy Ngã Năm) và Thạch Thal (55 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng).

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện quê xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên; ông Chuyện có trình độ Đại học Hành chính, Cử nhân Lý luận chính trị. Trước khi được bầu vào vị trí cao nhất của bộ máy chính quyền tỉnh Sóc Trăng thay người tiền nhiệm Nguyễn Trung Hiếu (hiện là Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ), ông Chuyện từng là Phó Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Mỹ Xuyên. Sau đó, ông Chuyện tham gian Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ tháng 12-2015.

Ông Lâm Văn Mẫn (quê huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) là dân tộc Khmer, có trình độ Cử nhân Luật, Tiến sĩ Kinh tế.

Song Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/soc-trang-co-chu-tich-ubnd-tinh-moi-398653/