Sóc Sơn, Hà Nội: Thêm bãi xe 'khủng' trái phép ngang nhiên tồn tại

Báo Công lý tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản ánh của bạn đọc về bãi trông giữ xe ô tô “khủng”, lớn gấp nhiều lần về quy mô, diện tích cũng như số lượng ô tô lưu giữ so với bãi xe Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Bãi xe trái phép này của ông Ngô Văn Đức, nằm tại thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, đối diện nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài, bên đường Võ Nguyên Giáp. Toàn bộ bãi xe được chủ đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 10.000m2 đất nông nghiệp được mua gom từ các hộ dân. Mỗi ngày có gần 1.000 lượt xe ô tô được trông giữ tại đây.

Theo thông tin phóng viên nhận được, bãi xe tự phát của ông Đức đã tồn tại gần chục năm nay nhưng quy mô được mở rộng, bố trí bài bản và chuyên nghiệp như hiện nay mới được khoảng 3- 4 năm trở lại đây.

Ảnh cắt từ clip phóng viên xâm nhập bãi xe trong vai người gửi xe

Trong vai người đi gửi xe ô tô, phóng viên đã "xâm nhập" đại bản doanh của bãi xe “khủng” trái phép ở Sóc Sơn. Bãi xe được bài trí khoa học với mái che, khung sắt thép được phân chia thành từng khu vực để xe con, xe tải, xe du lịch …, khu để xe gửi ban ngày, xe gửi qua đêm, xe gửi theo tháng. Bãi xe có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như camera an ninh giám sát với nhà điều hành có người quản lý và một nhóm nhân viên chỉ dẫn.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) không hề được quan tâm. Vòng qua các khu để xe, không thấy sự xuất hiện của các bình cứu hỏa phục vụ cho công tác PCCC. Nhân viên trông giữ xe cho biết, xe tải gửi qua đêm và gửi lâu dài có giá 80.000 đồng/ngày, xe gửi thông thường trong ngày 60.000 đồng/lượt. Mỗi ngày, trung bình bãi xe trông giữ khoảng 700-800 xe ô tô.

Câu hỏi được đặt ra, tại sao bãi xe “khổng lồ” của cá nhân ngang nhiên sử dụng đất sai mục đích trong nhiều năm, thu lợi bất chính và không ngừng mở rộng quy mô mà các cơ quan chức năng không biết? Phải chăng có sự “nhắm mắt làm ngơ” cho vi phạm tồn tại gây bức xúc trong nhân dân?

Không chỉ vậy, bãi xe tự phát của cá nhân ông Đức còn là mối hiểm họa gây mất an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua khu vực này. Vì đây là khu vực đối diện nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài, người tham gia giao thông xuôi cầu Nhật Tân về trung tâm Thành phố và vào nhà ga khá đông.

Theo thông tin phản ánh của người dân nơi đây, khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đã có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người do lái xe đi từ bãi trông giữ xe ô tô của ông Đức ra, đâm vào người tham gia giao thông trên trục đường chính.

Bãi xe ô tô không phép với diện tích khổng lồ này còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự xã hội. Đây là khu vực đối diện khu VIP A (khu dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia trong nước và quốc tế), lượng khách trong và ngoài nước bay các chuyến bay quốc tế tại nhà ga T2 rất lớn. Bãi xe gây mất mỹ quan và ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh hàng không. Nguy cơ xảy ra cháy nổ cao vì số lượng xe quá lớn và đội ngũ bảo vệ không chuyên nghiệp, công tác phòng cháy chữa cháy không được quan tâm, chú trọng.

Trao đổi với phóng viên báo Công lý về trường hợp này, ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: “Sau khi Công ty công trình giao thông 4 thi công xong một số hạng mục công trình tại sân bay quốc tế Nội Bài rút đi, một số hộ dân thành lập bãi trông giữ xe tự phát do nhu cầu của người gửi xe lớn và do đèn điện sáng suốt đêm nên các hộ không trồng trọt sản xuất được dẫn đến đất bỏ không. Quan điểm của huyện Sóc Sơn là phải xử lý, phải giải tỏa bãi xe tự phát, sử dụng đất sai mục đích nhưng phải có thời gian, có lộ trình".

Ông Tuấn cũng chỉ đạo Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng, Phòng Tài nguyên môi trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ xử lý vi phạm cho phóng viên. Tuy nhiên khi phóng viên đề nghị được cung cấp biên bản xử lý vi phạm trật tự xây dựng thì ông Đào Văn Sửu - Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng huyện lại kiên quyết từ chối với lý do: theo quy định của ngành Thanh tra, ông chỉ cung cấp hồ sơ xử lý vi phạm khi có văn bản của Sở Xây dựng.

Mặc dù lãnh đạo huyện khẳng định như vậy, nhưng thực tế, bãi xe trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại từ nhiều năm gây mất an toàn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của huyện Sóc Sơn và Tp. Hà Nội chỉ đạo, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật .

Trước đó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu UBND các quận, huyện kiểm tra, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, vi phạm an toàn giao thông và vi phạm quy định thu phí, đặc biệt là các điểm trông giữ xe đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND và Trưởng công an các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ các điểm trông giữ xe. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn, chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận, huyện. “Trường hợp để các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm, chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố".

Thái Tôn

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/nhip-cau-cong-ly/soc-son-ha-noi-them-bai-xe-khung-trai-phep-ngang-nhien-ton-tai-193626.html