Sốc khi con gái học cấp 2 đã có 'bạn trai'

Nhiều bậc phụ huynh đã sốc khi biết con mình đang đi học phổ thông đã yêu đương, hẹn hò. Thậm chí, có nhiều đứa trẻ đã trở thành “đàn bà” khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sốc khi biết con học cấp 2 có người yêu

Khá yên tâm vào cô con gái lớn đang học lớp 7, bởi ở nhà cô con gái luôn tỏ ra chăm học, ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, song chị Hà Thu Phương (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) thật bất ngờ khi tình cờ biết được con gái đã có “bạn trai”. Chị Phương tâm sự: “Cách đây một tháng, trong lúc dọn bàn học của con, tình cờ phát hiện tờ giấy kẹp trong quyển sách với nội dung yêu đương. Tối về hỏi thì cháu mới “khai” là đang “hẹn hò” với bạn nam lớp 9 cùng trường được gần 3 tháng. Nhưng chỉ là thư từ, hẹn nhau đi ăn quà vặt, thỉnh thoảng mua quà tặng nhau. Biết là tình cảm trẻ con mới lớn, nhưng vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ cả tháng nay vì lo lắng”.

Học sinh yêu sớm, thiếu kỹ năng tự bảo vệ bản thân là mối lo lắng thường trực của các bậc phụ huynh hiện nay. Ảnh minh họa: T.L

Tương tự, trường hợp của chị Mỹ Hạnh (ở Khu tập thể Thanh Xuân Nam, Hà Nội) có con gái đang học lớp 9 cũng vướng vào yêu đương hơn một năm qua. Chị Hạnh kể: “Tôi bàng hoàng khi biết tin con có bạn trai trong một thời gian dài. Trước cháu học tập tốt, nhưng thời gian rồi thấy con có biểu hiện trầm tính, hay một mình trong phòng chốt cửa, cô giáo thông báo con lơ là học tập. Hỏi chuyện, con thú nhận chuyện yêu đương, nhưng quả quyết là “yêu trong sáng”. Tôi cũng bình tĩnh phân tích, không cấm đoán nhưng không thể không ảnh hưởng tới học tập. Nói vậy chứ tôi rất lo, cũng có nhờ cô giáo tư vấn, bảo ban cháu lúc thích hợp, còn để chúng nó yêu lâu, đi quá giới hạn hậu quả rất lớn. Như chị bạn tôi cũng đã từng gạt nước mắt đưa con đi phá thai, dù con bé mới học lớp 8”.

Chị Hà Linh (ở Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Vì bận công việc nên tôi không chú ý nhiều đến con. Một phần cũng vì nghĩ con còn bé quá, mới học lớp 8 thì yêu đương gì? Tuy nhiên, một lần kiểm tra bài vở đột xuất của con, vô tình tôi phát hiện một chiếc bao cao su trong cặp của cháu. Tôi sốc nặng. Gạn hỏi con mãi, con vẫn chối là có yêu một bạn trai cùng khối nhưng chưa làm gì quá giới hạn. Tuy nhiên, bằng linh cảm của người mẹ, tôi biết cháu đã cố tình nói dối”.

Yêu nhau giờ là “mốt”

Học sinh yêu nhau không chỉ làm phụ huynh lo lắng, mà ngay cả giáo viên cũng khó xử khi biết được các “cặp đôi” yêu nhau trong lớp học. Bởi hàng loạt hình ảnh, clip ghi lại cảnh “nóng” của học sinh trong lớp học, hành lang, công viên khiến người xem cũng phải “sốc” vì sự táo bạo của những bạn trẻ còn đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh.

Nói về chuyện học sinh yêu nhau hiện nay, Mỹ Linh, học sinh lớp 11 tại một trường THPT dân lập ở Hà Nội cho biết: “Lên cấp 3 mà yêu nhau bị coi là muộn. Hầu hết các bạn trong lớp em có người yêu từ hồi cấp 2. Các bạn yêu nhau giờ coi như là “mốt”, giống kiểu yêu theo phong trào. Lên Facebook thì gọi nhau vợ - chồng, lúc nào cũng bám riết lấy nhau, giờ ra chơi thản nhiên cầm tay, ôm hôn nhau cuối lớp. Không ít bạn còn khoe chuyện đi quá giới hạn, không ngần ngại kể cho người khác biết”.

Chia sẻ về chuyện giáo dục giới tính, tình yêu lứa tuổi học sinh, thầy Vũ Khắc Sáng, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Thành II (Hải Dương), cũng là một chuyên gia tâm lý, thẳng thắn đưa ra thông tin: “Hiện nay, chính các thầy cô giáo đứng ở bục giảng cũng chưa được tiếp cận tới những buổi học về giáo dục giới tính, giáo dục tình dục để có thể hướng dẫn một cách cụ thể cho các em. Tại trường tôi quản lý, năm nào cũng có học sinh nghỉ học sớm vì mang thai hoặc có những vấn đề về tâm lý khi sinh hoạt tình dục không an toàn”.

Thầy Vũ Khắc Sáng cũng đưa ra một thực tế: “Hiện trong trường tôi không hề có một tiết học cụ thể nào về giáo dục giới tính, mà chỉ lồng ghép trong các buổi chào cờ, hay những tiết học sinh học về tổng thể. Còn về giáo dục giới tính nên đưa vào chương trình sớm và phải có hướng dẫn phù hợp với học sinh, không nên sử dụng những diễn thuyết hay những phương pháp cứng nhắc”.

Theo các chuyên gia giáo dục, bộ môn Giáo dục giới tính cần được đưa vào hệ thống giáo dục như một môn học cần thiết, hạn chế lồng ghép… Bên cạnh đó, cần khôi phục và đưa y tế, tư vấn học đường vào trường cho học sinh có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến cơ thể của bản thân. Giáo dục giới tính phải đưa vào rất sớm và phải có kỹ năng giáo dục phù hợp với học sinh.

Theo Giadinh.net

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/soc-khi-con-gai-hoc-cap-2-da-co-ban-trai-88256/