Sốc: Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị bắt

Cách đây ít phút, tờ Mirror (Anh) đăng tải thông tin gây sốc khi một quan chức tai to mặt lớn của bóng đá thế giới đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Mirror, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, đồng thời là phó chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Âu (UEFA), Angel Maria Villar đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng.

Angel Maria Villar bị bắt bởi các điều tra viên chống tham nhũng.

Thông tin cho biết thêm cả con trai của chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Gorka cũng bị cảnh sát bắt.

Các hãng tin lớn như BBC Sport, AFP, El Pais và hãng tin Efe đều đã đồng loạt đăng tải thông tin này.

Angel Maria Villar sinh ngày 21/1/1950 và là một cựu cầu thủ bóng đá thi đấu ở vị trí tiền vệ. Ông có hơn một thập kỷ thi đấu cho CLB Athletic Bilbao. Trong 361 trận ra sân chính thức cho Bilbao, Villar đã ghi được 11 bàn thắng. Villar có 22 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và ghi được 3 bàn thắng.

Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, Villar làm việc ở LĐBĐ Tây Ban Nha dưới thời chủ tịch José Luis Roca. Ông chính thức nhậm chức chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vào năm 1988 và duy trì vị trí này đến tận ngày nay.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/soc-chu-tich-ldbd-tay-ban-nha-bi-bat-715935.html