So sánh độ bền của ống kính iPhone 7 với mặt kính sapphire trên đồng hồ

JerryRigEverything đã quay trở lại để hành hạ iPhone 7 , và lần này thì anh ta cho chúng ta biết rõ về bản chất thật sự của mặt kính bảo vệ camera mà Apple gọi là sapphire . Anh này cũng đồng thời thử độ bền của mặt kính này với mặt kính bảo vệ bằng sapphire của một chiếc đồng hồ Tissot để xem cái nào cứng hơn. Về bản chất, nếu làm từ cùng một vật liệu thì cả 2 đều sẽ cùng trầy với một dụng cụ.

Video khá dài, mình tóm tắt lại cho các bạn xem

Mặt kính sapphire của iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 5s đều bị trầy khi dùng các vật nhọn có độ cứng cấp độ 6 (theo thang Mohs).
Mặt kính sapphire của đồng hồ Tissot chỉ bị trầy khi dùng các vật nhọn ở cấp độ 8.
Các kính cường lực thường trầy ở vật nhọn có độ cứng cấp 6
Mặt kiếng phía trong của camera iPhone dễ trầy hơn và mềm hơn rất nhiều so với bên ngoài
Một bằng phát minh của Apple cho thấy họ sử dụng nhiều lớp vật liệu khác nhau ở kính sapphire, trong đó phần bên trong có thể là kính cường lực còn bên ngoài là sapphire thay vì sử dụng nguyên khối sapphire. Động thái này là nhằm cắt giảm chi phí vì sapphire thường rất mắc
Khi thử phân tích các thành phần bên trong thì mặt kính của Apple có rất nhiều thành phần không có trong mặt kính Tissot, chẳng hạn như Carbon hay Silicon, Niobium. Có lẽ các thành phần này liên quan đến kính cường lực

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/so-sanh-do-ben-cua-ong-kinh-iphone-7-voi-mat-kinh-sapphire-tren-dong-ho.2647616/