Số phận trái ngược của những cầu thủ mang áo số 7 tại MU

Depay là cái tên gần nhất được trao chiếc áo số 7 danh tiếng tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan lại không thể tỏa sáng và phải rời CLB chỉ sau một mùa giải.

1. George Best (1963-1974): George Best là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngoài việc sở hữu tốc độ của chiếc F1, Best còn có nhãn quan tuyệt vời và khả năng săn bàn cực tốt. Trong 11 năm chơi bóng tại Old Trafford, tiền vệ tấn công người Bắc Ireland ra sân hơn 470 trận, ghi 179 bàn thắng và đem về cho "Quỷ đỏ" 2 chức vô địch Anh, 1 cúp vô địch châu Âu.

2. Bryan Robson (1981-1994 ): 24 chiếc xương bị gãy trong suốt sự nghiệp của "Đội trưởng huyền thoại" đã đem về cho "Quỷ đỏ" rất nhiều danh hiệu cao quý, trong đó phải kể đến 2 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup và European Cup Winners 'Cup.

3. Eric Cantona (1992-1997): Cantona là cầu thủ quan trọng nhất của MU trong những năm 1990 và hiện ông vẫn được tôn kính tại Old Trafford. Huyền thoại mang số 7 được người hâm mộ gọi phong là “King Eric” nhằm tôn vinh những cống hiến của ông cho Quỷ đỏ. Sau 143 lần ra sân trong 5 năm phục vụ M.U, cựu tiền đạo người Pháp ghi 64 bàn, giành 4 danh hiệu Premier League, 2 FA Cup và 3 Community Shield.

4. David Beckham (1992-2003 ): Sau khi Eric Cantona nghỉ hưu vào năm 1997, Becks đã được trao chiếc áo số 7 huyền thoại của CLB. Cựu danh thủ người Anh giành hầu hết danh hiệu mà một cầu thủ mơ ước gồm chức 6 vô địch giải Ngoại hạng, 1 Champions League, 2 FA Cup, 4 Community Shield và 1 Intercontinental Cup. Tuy nhiên, Beckham chính thức chia tay MU vào năm 2003 và chuyển đến Real Madrid với mức giá 35 triệu euro sau sự kiện “giày bay” với Sir Alex Ferguson,.

5. Cristiano Ronaldo (2003-2009): Sir Alex Ferguson chiêu mộ Ronaldo từ khi còn là một cầu thủ trẻ và giúp anh vươn tầm trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới. Đã chuyển sang khoác áo Real Madrid nhưng CR7 vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ MU, họ coi anh như một "huyền thoại" từng giúp CLB giành nhiều danh hiệu cao quý.

6. Michael Owen (2009-2012): Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một cầu thủ đã gần 30 tuổi và chỉ là giải pháp tình thế sau khi MU mua hụt Karim Benzema. Trong 3 năm tại Old Trafford, Michael Owen chỉ xuất hiện 52 lần, ghi 17 bàn thắng nhưng vẫn kịp giành một danh hiệu Premier League - thứ anh không thể có khi khoác áo Liverpool.

7. Antonio Valencia (2012/13): Chiếc áo số 7 thực sự quá rộng đối với một Valencia cứng nhắc và chỉ đủ khả năng thi đấu tròn vai. Chỉ sau một mùa giải thi đấu bết bát, cầu thủ người Ecuador đã xin lại số áo 25 để thoát khỏi áp lực từ số áo huyền thoại tại sân Old Trafford.

8. Angel Di Maria (2014/15): Tài năng và đẳng cấp của Di Maria không hề thua kém những "số 7 tiền nhiệm" tại MU. Nhưng thay vì nỗ lực hết sức để ở lại, cựu cầu thủ Real lại lựa chọn phương án chạy trốn khỏi Old Trafford chỉ sau một mùa giải vì không chịu nổi sự khắc nghiệt của bóng đá Anh.

9. Memphis Depay (2015-2017): Cập bến MU với bản lý lịch của một "Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan", Depay ngay lập tức khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một "Cristiano Ronaldo mới" sau màn trình diễn ấn tượng ở trận play-off Champions League 2015/16. Tuy nhiên, đó cũng là dấu ấn duy nhất trên sân cỏ của cầu thủ sinh năm 1994. Memphis liên tục sa đà vào những cuộc ăn chơi triền miên dẫn đến sa sút phong độ để rồi bị bán cho Lyon chỉ sau hơn một mùa giải khoác áo "Quỷ đỏ".

Antoine Griezmann đang là ứng viên số một cho chiếc áo số 7 để trống tại sân Old Trafford. Liệu có thể phá giải lời nguyền của số áo này từ khi Cristiano Ronaldo ra đi?

Antoine Griezmann đang là ứng viên số một cho chiếc áo số 7 để trống tại sân Old Trafford. Liệu có thể phá giải lời nguyền của số áo này từ khi Cristiano Ronaldo ra đi?

Dũng Sĩ (theo Sun Sport)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/so-phan-trai-nguoc-cua-nhung-cau-thu-mang-ao-so-7-tai-mu-post715065.html