Số người thương vong trong vụ cháy rừng tại Mỹ tiếp tục tăng

Mỹ cho hay đã có thêm 3 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng lớn tại khu du lịch miền núi phía Đông bang này, nâng tổng số người tử vong lên 10 người.

Cảnh tàn phá do cháy rừng ở Gatlinburg ngày 30/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 2/12, giới chức bang Tennessee, Mỹ cho hay đã có thêm 3 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng lớn tại khu du lịch miền núi phía Đông bang này, nâng tổng số người tử vong lên 10 người.

Người đứng đầu hạt Sevier Larry Waters đã xác nhận thông tin trên và cho biết đây là số người thiệt mạng cao nhất ghi nhận được trong các vụ cháy rừng đơn lẻ kể từ sau loạt vụ việc tương tự tại Prescott, bang Arizona, hồi năm 2013 khiến 19 lính cứu hỏa thiệt mạng, và vụ cháy rừng vào năm 2003 tại bang California khiến 15 người tử vong.

Lực lượng chức năng còn thiết lập một đường dây nóng, qua đó người dân có thể thông báo tìm kiếm người mất tích.

Ông Waters cho hay công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục, song hy vọng không ghi nhận thêm trường hợp thương vong nào.

Theo giới chức bang Tennessee, thiệt hại do đám cháy này không hề nhỏ. Toàn bộ khu dân cư tại thị trấn nghỉ dưỡng Gatlinburg đã bị thiêu rụi.

Ước tính khu vực bị thiêu hủy lên tới 6.8 hécta. Hơn 700 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã bị thiêu hủy.

14.000 người dân và khách du lịch đã được sơ tán khỏi khu vực Gatlinburg.

Giới chức bang cho hay vụ việc vẫn đang được điều tra, song nguyên nhân ban đầu được xác định là do con người.

Theo đó, từ một đám cháy nhỏ tại Vườn Quốc gia Great Smoky Mountains, đám cháy, do tác động của điều kiện thời tiết có gió to và hanh khô, đã lan rộng sang thị trấn Gatlinburg.

Mặc dù mưa kéo dài trong ngày 30/11 đã khống chế phần nào vụ cháy rừng, tuy nhiên lực lượng cứu hộ vẫn cảnh báo người dân nên đề phòng bởi đám cháy có thể bùng phát bất cứ lúc nào do thời tiết hanh khô, đồng thời tiếp tục phong tỏa vùng lân cận khu vực cháy rừng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-nguoi-thuong-vong-trong-vu-chay-rung-tai-my-tiep-tuc-tang/418899.vnp