Số người chết trong vụ đánh bom xe ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên con số 8

Đã có 8 người thiệt mạng và 100 người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra bên ngoài trung tâm cảnh sát ở thành phố Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ.

Khói bốc lên tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: Reuters)

Theo thông tin mới cập nhật từ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, đã có 8 người thiệt mạng và 100 người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra cùng ngày bên ngoài một trung tâm cảnh sát ở thành phố Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số những người thiệt mạng có 2 cảnh sát và một đối tượng tình nghi đánh bom.

Thủ tướng Yildirim khẳng định các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã thực hiện vụ đánh bom nhằm vào trụ sở cảnh sát nói trên.

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hai thủ lĩnh và hàng chục nghị sỹ khác thuộc đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) của người Kurd. Vụ đánh bom cũng đã gây hư hại tới kết cấu mặt tiền của các tòa nhà cao tầng xung quanh trụ sở cảnh sát, khiến nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-nguoi-chet-trong-vu-danh-bom-xe-o-tho-nhi-ky-tang%c2%a0len-con-so-8/414353.vnp