Số lượng người giàu Trung Quốc tăng chóng mặt

Số lượng người giàu ở Trung Quốc đã tăng gần 9 lần trong một thập niên qua, kết quả một cuộc khảo sát vừa được công bố hôm nay (20/6) cho thấy.

Số người Trung Quốc có ít nhất 10 triệu NDT (1,47 triệu USD) tài sản có thể đem đầu tư đã chạm mức 1,6 triệu trong năm 2016, tăng từ mức 180.000 trong năm 2006, SCMP dẫn báo cáo tài sản tư nhân Trung Quốc của Ngân hàng Thương mại Trung Quốc và công ty tư vấn Bain cho biết.

Cũng theo báo cáo trên, số người có tài sản có thể đầu tư, trị giá ít nhất 100 triệu NDT đã lên tới 120.000, tăng từ mức chưa tới 10.000 người trong năm 2006.

Những điểm đầu tư ưa thích của các đại gia Trung Quốc đại lục hiện là Hong Kong, Mỹ, Australia và Canada. Các đại gia tham gia khảo sát cho hay, có 3 lý do khiến họ cân nhắc đầu tư ở nước ngoài đó là phân tán rủi ro, nắm bắt cơ hội đầu tư ở nước ngoài và di trú.

Khảo sát cho thấy, những người Trung Quốc giàu có thường tập trung ở các thành phố lớn và khu vực duyên hải.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/so-luong-nguoi-trung-quoc-giau-co-tang-chong-mat-379340.html