Sở hữu TVC riêng, Cindy 'đe dọa' ngôi vị Á quân của Minh Tú tại Asia's Next Top Model

Việc các cô gái chiến thắng trong loạt thử thách đều lần lượt sở hữu những TVC quảng cáo riêng cho mình khiến các fan lo lắng cho số phận của Minh Tú tại sân chơi này.

Asia's Next Top Model mùa thứ 5 hiện đang vô cùng gay cấn khi chỉ còn 5 thí sinh cùng nhau tranh đấu để giành ngôi vị quán quân chung cuộc. Tuy nhiên, khi những diễn biến trên sóng truyền hình hiện đang là ẩn số thì những thông tin bên lề lại khiến các fan hâm mộ hoang mang hơn cả. Đặc biệt, ngôi vị quán quân được dự đoán dành cho Shikin, Maureen hay Minh Tú… thì giờ lại chuyển sang cô nàng Cindy - đại diện đến từ Đài Loan.

Top 5 chung cuộc của Asia's Next Top Model lần lượt là Clara, Shikin, Minh Tú, Maureen và Cindy.

Top 5 chung cuộc của Asia's Next Top Model lần lượt là Clara, Shikin, Minh Tú, Maureen và Cindy.

Điển hình, khi những thông tin rò rỉ đều cho rằng Cindy sẽ dừng chân sớm hơn đại diện Việt Nam được lan truyền khá nhiều trên mạng xã hội thì TVC quảng cáo sửa tắm của cô nàng Cindy với dòng chữ Asia's Next Top Model Cycle 5 Finalist lại khiến fan thêm phần hoang mang. Câu hỏi được đặt ra: liệu cô nàng có phải là 1 trong top 3 chung cuộc và giành luôn ngôi vị quán quân của chương trình? Bởi trước đó, trong hàng loạt những dự đoán thì Minh Tú, ShikinMaureen là 3 gương mặt “thường xuyên” xuất hiện ở vị trí này chứ không phải Cindy.

Việc các cô gái chiến thắng trong loạt thử thách đều lần lượt sở hữu những TVC quảng cáo riêng cho mình khiến các fan lo lắng cho số phận của Minh Tú tại sân chơi này.

Dòng chữ “Cindy Chen - Asia's Next Top Model Cycle 5 Finalist” khiến fan Việt hoang mang.

Finalist thường chỉ các thí sinh được vào chung kết.

Điều này khiến các fan hoang mang khi Minh Tú được đồn đoán sẽ góp mặt trong danh sách cuối cùng này.

Điều này thêm một phần khiến fan Việt thêm hoang mang tột đột khi tin đồn Minh Tú là Á quân của chương trình lại thêm phần lung lay. Bởi lẽ dòng chữ Finalist đa phần chỉ dành cho những gương mặt bước vào đêm Chung kết cuối cùng. Điển hình như ở mùa thứ 4, cô nàng Sang In cũng chiến thắng và sở hữu TVC riêng ở thử thách tương tự Cindy, và cô nàng cũng giành quyền vào Chung kết với dòng chữ Finalist tương tự.

SangIn cũng có chiến thắng tuần tương tự Cindy.

Dòng chữ tương tự và kết quả là Sang In cũng xuất sắc dành ngôi vị Á quân chương trình năm ngoái.

Hay trong TVC chiến thắng trước đó của chị em sinh đôi Valerie và Veronika, dòng chữ cũng chỉ xuất hiện bằng chữ Contestant (Thí sinh tham dự).

Dorothy thậm chí còn không được nhắc đến tên trong TVC của chính mình.

Tuy nhiên, các fan cũng đã nhanh chóng tìm kiếm các “bằng chứng” cũng như những lí luận cơ bản để bác bỏ những tin đồn vô căn cớ này. Nhiều giả thiết cho rằng các cô nàng lọt vào top 5 đều được liệt kê vào danh sánh “finalist” giống như cách ekip sản xuất đã làm ở mùa trước đó. Tuy nhiên, đa phần lại cho rằng quá trình tuyển chọn thí sinh của Asia's Next Top Model cũng khá “chông gai” nên các cô gái lọt top 14 đều được cho là “Finalist”.

Đa phần các ý kiến đều cho rằng các cô gái đi đến nhà chung đều được gọi là Finalist.

Có thể thấy, đa phần các ý kiến đều xuất phát từ những đồn đoán một phía từ cư dân mạng và dừng lại ở việc thông tin tham khảo. Đón xem những diễn biến tiếp theo của chương trình vào tối thứ 4 hàng tuần để biết được gương mặt nào sẽ bứt phá đến đêm Chung kết trên Saostar.vnnhé.

Nhật Hưng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/tv-show/huu-tvc-rieng-cindy-de-doa-ngoi-vi-quan-cua-minh-tu-tai-asias-next-top-model-1310301.html