Sở GTVT Thanh Hóa tọa đàm kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GTVT

Ngày 16/8, Sở GTVT Thanh Hóa đã long trọng tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Giao thông (28/8/1945 -28/8/2015).

Buổi tọa đàm có nhiều đại biểu về dự, trong đó có các bậc lão thành nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngành GTVT Thanh Hóa.

70 năm trước, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ, cán bộ, công nhân viên ngành GTVT Thanh Hóa đã có sáng tạo ra nhiều cách vượt sông, vượt biển để vận chuyển quân lương thiết yếu như xây cầu phao luồng, cầu phao gỗ, phao sắt, phà, đóng thuyền nan, mở thêm nhiều tuyến đường tránh. Nhiều chiến sĩ đã ngã xuống để giữ vững mạch máu giao thông, điển hình như anh hùng liệt sỹ Mai Xuân Điểm đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ đoàn xe pháo sang sông; anh hùng cảm tử phá bom từ trường Vũ Hùng Út một mình điều khiển chiếc ca nô 90 mã lực với tốc độ cao tạo nên làn sóng mạnh trên mặt nước kích thích cho bom nổ...

Tại buổi tọa đàm, nhiều bậc lão thành ngành GTVT Thanh Hóa đã cùng nhau ôn lại những năm tháng khó khăn nhưng đầy thành quả, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng, phát triển GTVT Thanh Hóa ở giai đoạn hiện nay.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT.

Tiếp bước những thành quả đạt được trong quá khứ, ngành GTVT Thanh Hóa đang phát triển một cách toàn diện. Tốc độ tăng trưởng đầu tư hạ tầng giao thông (do Sở GTVT làm chủ đầu tư) giai đoạn 2010-2015 đạt 11.116 tỷ đồng (tăng 2,8 lần so với giai đoạn 2006-2010); vận tải hàng hóa đạt 193,3 tấn (tăng 4,2 lần; vận chuyển hành khách đạt 110,8 triệu hành khách (tăng 3,4 lần)...

Ngành GTVT Thanh Hóa đã cải tạo sân bay quân sự Thọ Xuân trở thành sân bay khai thác dân sự kết hợp quân sự, đến nay đã có trên 330 triệu lượt khách; mở tuyến đường từ CHK Thọ Xuân đi khu kinh tế lọc hóa dâu Nghi Sơn - dự án đầu tiện của tỉnh thực hiện theo hình đầu tư theo hình thức BT. Mặt khác, hệ thống đường tỉnh lộ, quốc lộ được nâng cấp, mở rộng; xây dựng nhiều cây cầu lớn qua sông Mã như Cầu Nguyệt Viên, cầu Yên Hoành… Ngành GTVT Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước và các cấp ngành tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Cờ thi đua của Chủ tịch nước, Bằng khen, huân huy chương…

Nhiều tiết mục văn nghệ do Sở GTVT Thanh Hóa trình diễn tái hiện lại cuộc hành trình vận chuyển lương thực bằng xe thồ dưới mưa bom, lửa đạn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao những kết quả của ngành GTVT Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua và đặc biệt là tạo cơ hội giao lưu giữa các tầng lớp lãnh đạo, cán bộ của ngành GTVT tỉnh nhà trong buổi tọa đàm.

Thứ trưởng nhắc nhở: “Trên nền tảng của những kết quả mà ngành giao thông Thanh Hóa đạt được trong nhiều năm qua thì cần phải tiếp tục phát huy, phát triển để xứng đáng là ngành đi trước mở đường của tỉnh và góp phần chung vào sự đổi mới phát triển chung của giao thông nước nhà. Thanh Hóa là địa phương có mạng lưới giao thông đa dạng với đầy đủ các loại hình vận tải như đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường hàng hải. Thời gian tới, Sở GTVT Thanh Hóa cần tiếp tục đẩy mạnh vai trò, phát huy truyền thống để hoàn thành những kế hoạch đã và đang đề ra”.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/so-gtvt-thanh-hoa-toa-dam-ky-niem-70-nam-thanh-lap-nganh-gtvt-d116774.html