Sở GD&ĐT TP. HCM đề nghị làm rõ học sinh nghi bị xâm hại tại trường

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM vừa có công văn bản gửi UBND quận Thủ Đức chỉ đạo liên quan về nghi vấn bé lớp 1 bị xâm hại tại trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ vụ học sinh nghi bị xâm hại tại trường

Báo điện tử VTV đưa tin, sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã gửi công văn đề nghị UBND quận Thủ Đức chỉ đạo Công an quận, chính quyền địa phương nhanh chóng làm rõ nội dung vụ việc xâm hại tình dục cũng như có kết luận chính xác trong thời gian sớm nhất bằng văn bản. Ngoài ra, Sở cũng đề nghị, ngay sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, UBND quận Thủ Đức cần có nội dung thông cáo báo chí nhằm thông tin kịp thời, ổn định tình hình dư luận, tránh trường hợp gây hoang mang trong cộng đồng.

Đồng thời, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Sơn cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục tiểu học thuộc Sở cử lãnh đạo và chuyên viên đến làm việc với trường tiểu học hiện bé đang theo học để hỗ trợ bé ổn định tâm lý, tinh thần nhằm đảm bảo tốt cho học tập, sinh hoạt. Ngày 14/3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Tiểu học cử lãnh đạo và chuyên viên đến hỗ trợ học sinh này ổn định tâm lý, tinh thần. Ông Lê Hồng Sơn đã có văn bản số 724 gửi UBND quận Thủ Đức về việc xử lý các thông tin sự việc bất thường xảy ra tại một trường tiểu học ở Thủ Đức.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin vụ việc tại Công an quận Thủ Đức chiều ngày 13/3. Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Báo Dân trí đưa tin, trước đó, ngày 15/2 , chị C. có con học lớp 1 tại Trường tiểu học L.T.V, quận Thủ Đức gửi đơn tố cáo lên công an về nghi ngờ con mình bị xâm hại tình dục ở ngay tại trường học. Nhưng đến tận ngày 13/3, chỉ khi báo chí lên tiếng thì Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ Đức mới báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo về sự việc.

Chị C. kiên trì thuyết phục thì con kể lại bị một người đàn ông xâm hại tại trường. Ngay sau đó chị đã gọi điện báo sự việc với cô bảo mẫu tại trường (gọi cô chủ nhiệm không liên lạc được), đồng thời đưa cháu tới Bệnh viện Từ Dũ thăm khám. Kết quả bác sĩ kết luận vết rách bên trong vùng kín của cháu nghi do bị xâm hại. Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 13/3, Thượng tá Đoàn Văn Phê - phó trưởng công an quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, qua giám định ban đầu cho thấy màng trinh của bé không bị rách và không có tinh dịch trong âm đạo. Tuy nhiên, Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng công an quận Thủ Đức thì nhận định: "Không giao cấu nhưng không có nghĩa là không có hành vi dâm ô".

Theo Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, luật sư Nguyễn Văn Đức – Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh (đại diện cho nạn nhân) đã khẳng định rằng, việc xảy ra, thiệt hại (nếu có) xảy ra trong thời gian trường quản lý bé ăn học, thì trường cũng phải có trách nhiệm.

Uyên Triệu (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/so-gddt-tphcm-de-nghi-lam-ro-hoc-sinh-nghi-bi-xam-hai-tai-truong-d117159.html