So độ giàu sang của cặp đôi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

>> Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa xác nhận yêu nhau >> Ngắm 'mặt mộc' của các mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ >> Lâm Tâm Như từ chối làm phù dâu trong đám cưới Phạm Băng Băng - Lý Thần

(iHay) Cặp đôi Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Đặc biệt, khả năng kiếm tiền của hai người khiến nhiều người hiếu kỳ.

“Kỳ phùng địch thủ” của Forbes Trung Quốc

Nhiều fan đang háo hức chờ ngày cặp đôi Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa về chung một nhà. Bên cạnh đó cũng không ít người quan tâm đến độ giàu có của hai ngôi sao lừng danh Cbiz.

Cả hai đều nằm trong danh sách thu nhập cao của Forbes

Không khó để “truy lùng” khả năng kiếm tiền của cặp đôi ngôi sao nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ bởi tên của họ thường xuyên xuất hiện trong danh sách của tạp chí tài chính Forbes biên bản tiếng Hoa. Theo đó, năm 2015 Lâm Tâm Như được Forbes xếp hạng vị trí 82 với thu nhập 18 triệu NDT (61 tỉ đồng), trongkhi bạn trai cô tỏ ra cao thủ hơn với vị trí 48 khi có mức thu nhập “khủng” 44 triệu NDT (143 tỉ đồng).

Nếu lấy thời điểm năm 2011 là khởi đầu bởi đây là năm tên của Lâm Tâm Như chính thức lọt vào danh sách của Forbes sau thành công của bộ phim Khuynh thế hoành phi do cô tự biên tự diễn. Như vậy có thể nhận thấy trong thời gian 5 năm, Lâm Tâm Như kiếm được hơn 100 triệu NDT (337 tỉ đồng). Thế nhưng con số đó “chưa thấm” vào đâu so với Hoắc Kiến Hoa khi chỉ trong 2 năm anh có thể bỏ túi khoản tiền kếch xù hơn 60 triệu NDT (202 tỉ đồng) từ đóng phim và quảng cáo.

Hoắc Kiến Hoa xuất thân giàu sang, kiếm tiền như nước

Hoắc Kiến Hoa xuất thân là nam diễn viên của dòng phim thần tượng nổi tiếng xứ Đài. Tên tuổi Hoắc Kiến Hoa làm mưa làm gió giới trẻ châu Á với hàng loạt phim thần tượng đình đám như Chuyện tình biển xanh, Thiếu niên phố Tây, Tàu điện ngầm. Năm 2015 được coi là một năm nhiều thành công nhất của anh với bộ phim Hoa Thiên Cốt trên đài truyền hình Hồ Nam, phá kỉ lục tỷ suất người xem và trở thành bộ phim được yêu thích nhất mùa hè năm 2015.

Bên cạnh đó, hình tượng nam thần Cận Bạc Ngôn trong phim Hãy nhắm mắt khi anh tới vào tháng 10.2015 cũng thành công ngoài mong đợi, khiến chỉ số truyền thông của anh luôn ở mức ngất ngưỡng.

Nổi tiếng là vậy nhưng ít ai biết Hoắc Kiến Hoa xuất thân từ gia đình bề thế, hiển hách. Ông nội anh Hoắc Duy Tứ từng làm trong ngành luật dưới thời Tôn Trung Sơn và Tưởng Giới Thạch. Về sau bố mẹ anh (Hoắc Triệu Côn) đều công tác ở tòa án, anh trai là cảnh sát và chỉ có mình anh theo giải trí.

Dù xuất thân thế gia nhưng bản thân Hoắc Kiến Hoa không vì thế mà ỉ lại, anh tự đi lên bằng chính khả năng bản thân nhờ tài năng và diễn xuất. Nam diễn viên sinh năm 1982 được biết đến là một ngôi sao điện ảnh có thù lao cao nhất Cbiz. Được biết mỗi tập phim truyền hình anh nhận được cát-sê 300.000 NDT/tập (hơn 1 tỉ đồng).

Cụ thể năm 2014 Hoắc Kiến Hoa góp mặt trong 5 bộ phim truyền hình cổ trang, trong đó có Tiếu ngạo giang hồ, mang về cho anh khoản cát-sê khổng lồ lên đến 42 triệu NDT (142 tỉ đồng). Các Bộ phim gần đây của Hoắc Kiến Hoa đều đạt tỷ suất người xem đáng mơ ước, như bộ phim Hoa Thiên Cốt đạt tỷ suất cao nhất Trung Quốc (3,89%).

Bên cạnh diễn xuất, Hoắc Kiến Hoa còn tỏ ra là một nhà sản xuất phim khá mát tay với Studio phim Hoa Kiệt do anh đứng đầu, thành lập năm 2013 với sản phẩm đầu tay là bộ phim truyền hình ăn khách Kim Ngọc lương duyên. Lý do Hoắc Kiến Hoa muốn kiêm thêm vai trò nhà sản xuất phim được anh giải thích trong một bài phỏng vấn khi cho rằng, một diễn viên tuổi tác ngày càng nhiều và muốn chuyển sang công tác hậu trường thay vì bận rộn hàng ngày trên phim trường đóng phim.

Bên trong biệt thự ở Đài Bắc của Hoắc Kiến Hoa

Được biết, Hoắc Kiến Hoa sở hữu biệt thự lộng lẫy ở Đài Bắc, được trang trí với gam màu sang trọng và trang nhã.

Năm 2014, các tay paparazzi bắt gặp Hoắc Kiến Hoa đi từ sân bay về tòa chung cư của anh tại khu người giàu Cổ Bắc, Thượng Hải. Căn chung cư này nằm ở vị trí đắc địa, mỗi mét vuông có giá trị hơn 40.000 NDT (khoảng 135 triệu đồng/m 2 ). Theo bảo vệ của khu này, Hoắc Kiến Hoa đã mua ở đây từ rất lâu, nhưng rất ít khi về đây sống.

Lâm Tâm Như: “Cô gái vàng độc thân” của Cbiz

Tên tuổi Lâm Tâm Như vụt sáng từ tác phẩm kinh điển Hoàn Châu Cách Cách với vai Hạ Tử Vy. Kể từ đó nữ diễn viên ngày càng khẳng định vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trong những năm gần đây, Lâm Tâm Như còn được giới truyền thông biết đến với vai trò nhà sản xuất thành công khi cho ra mắt tác phẩm truyền hình đầu tay Khuynh Thế Hoàng Phi thành công vang dội trong năm 2011, mỗi tập phim bán ra giúp cô thu về khoản tiền 400.000 NDT (1,3 tỉ đồng). Trong một sự kiện gần đây chính cô cũng thừa nhận, cô có thu được hàng trăm triệu tệ, nhưng vẫn khiêm tốn không dám nhận mình là triệu phú.

Cát-sê của Lâm Tâm Như thuộc hàng top trong danh sách các sao nữ có thù lao đóng phim cao ở Trung Quốc - 480.000 NDT/tập (khoảng 1,6 tỉ đồng). Năm 2008, Lâm Tâm Như kết thúc hợp đồng với hãng phim Hoa Nghị và thành lập công ty Ruby Studio vào năm sau đó, quản lý các diễn viên trẻ như Mao Tử Tuấn, Dương Chí Văn, Trương Thành Hàng... Cô tỏ ra khá "mát tay" trong việc sản xuất phim.

Trong năm 2012, Lâm Tâm Như thu được khoảng 100 triệu NDT chỉ bằng công việc diễn xuất và sản xuất phim, công ty quản lý do Lâm Tâm Như làm chủ đang trở thành công ty uy tín tại đại lục và Đài Loan. Đó là chưa tính những khoản thu từ việc làm người mẫu đại diện cho các nhãn hàng nổi tiếng.

Lâm Tâm Như còn là đại diện của thương hiệu trang sức nổi tiếng ở Đài Loan. Cô thường xuyên bỏ ra hàng chục tỉ đồng mua kim cương vì: “Kim cương tồn tại trường cửu, không sợ bị mai một".

Lâm Tâm Như hiện sở hữu một biệt thự tại Đài Bắc, Đài Loan được trang trí theo phong cách cổ điển. Ngoài ra, Lâm Tâm Như còn chi hơn 50 triệu Đài tệ (khoảng 34 tỉ đồng) tậu một căn hộ chung cư cao cấp ở thành phố Đài Bắc tặng cha mẹ, cận kề biệt thự nơi cô ở để tiện bề chăm sóc. Hàng xóm của bố mẹ cô cũng là những tên tuổi đình đám trong làng giải trí như Châu Du Dân hay Vương Tâm Lăng.

Biệt thự của Lâm Tâm Như ở Đài Bắc

Nội thất trong căn hộ ở Thượng Hải

Truyền thông xứ Đài từng đưa tin, Lâm Tâm Như được một phú thương tặng một căn hộ trị giá 68 triệu NDT (khoảng 229 tỉ đồng) ở Thượng Hải. Tuy vậy nữ diễn viên 40 tuổi đã lên tiếng đính chính căn hộ do chính cô khổ cực đóng phim, dầm mưa dãi nắng kiếm tích cóp mua được.

Cô cho biết căn hộ này cô mua khi đóng phim Duyên kiếp sau. Hiện tại Lâm Tâm Như muốn cho thuê căn hộ trên và không có ý định bán như nhiều tin đồn trước đó. Được biết, mỗi tháng căn hộ có giá thuê là 6.000 USD (khoảng 125 triệu đồng).

Hiện tại, tổng giá trị tài sản mà Lâm Tâm Như sở hữu trị giá lên đến 40 triệu USD, đưa cô vào danh sách “Triệu phú Đài Loan” ở tuổi U40.

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/sao/so-do-giau-sang-cua-cap-doi-lam-tam-nhu-va-hoac-kien-hoa-59698.html