Số con tin thiệt mạng tại An-giê-ri tăng lên 48 người

QĐND - Số con tin thiệt mạng trong vụ khủng hoảng con tin tại tổ hợp khai thác khí đốt In A-mê-nát ở An-giê-ri đã lên đến con số 48, sau khi nhà chức trách tìm thấy thêm 25 thi thể bị hành quyết tại đây, theo tin tức BBC đăng tải ngày 21-1.

Hình ảnh lấy từ máy quay video cho thấy cảnh các con tin ở tổ hợp khai thác khí đốt In A-mê-nát. Ảnh: Reuters/Ennahar TV

Theo thống kê chưa chính thức, có khoảng 30 người nước ngoài nằm trong số các con tin mất tích hoặc được xác nhận đã chết. Những nạn nhân nước ngoài thiệt mạng được xác nhận cho đến nay gồm 3 người Anh, 1 người Mỹ, một người Phi-líp-pin và một người Pháp. Trong số mất tích có 12 người Nhật Bản, 5 người Na Uy, 3 người Anh. Cũng theo nguồn tin an ninh nói trên, ít nhất 5 kẻ bắt cóc đã bị bắt giữ và 3 kẻ khác được cho là đã trốn thoát trong chiến dịch giải cứu con tin. Bộ trưởng Truyền thông An-giê-ri Mô-ha-mét Xa-ít (Mohamed Said) cho biết, các phần tử tham gia vụ bắt con tin đến từ ít nhất 6 nước./.

VIỆT ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/102/102/225632/Default.aspx